Cấp cứu kịp thời cho 2 ngư dân gặp nạn trên biển

08/09/2023 - 12:07

PNO - 2 ngư dân bị giảm áp do lặn sâu và bị tai nạn lao động trên biển đã được quân y các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca cấp cứu kịp thời.

Ngày 8/9, Bệnh xá đảo Song Tử Tây (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, vào tối 7/9 đơn vị tiếp nhận và cấp cứu thành công cho 1 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị giảm áp do lặn sâu.

Ngư dân được cấp cứu kịp thời là Bùi Văn Tạng (46 tuổi, trú huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Bệnh nhân là ngư dân trên tàu cá QNg 96669 TS.

Trước đó, vào sáng 6/9, ngư dân đã lặn ở độ sâu hơn 30m trong gần 40 phút ở vùng biển cách đảo Song Tử Tây khoảng 110 hải lý về hướng đông để khai thác thủy sản. Sau khi nổi lên mặt nước, ngư dân Tạng có biểu hiện đau nhức cơ 2 chân, rối loạn thăng bằng, đứng không vững, chóng mặt, bí tiểu. Sau đó, bệnh nhân đã được các ngư dân trên tàu cá QNg 96669 TS đưa vào đảo Song Tử Tây cấp cứu.

Qua thăm khám và hội chẩn trực tuyến với Viện y học Hải quân, quân y đảo Song Tử Tây chẩn đoán bệnh nhân bị giảm áp mức độ vừa giờ thứ 36 do lặn sâu. Các quân y đã tổ chức cấp cứu bằng các biện pháp như truyền dịch, đặt Sonde tiểu, dùng thuốc chống đông máu và điều trị tái tăng áp cho bệnh nhân.

Quân y đảo Song Tử Tây thăm, khám sức khỏe cho bệnh nhân Tạng - Ảnh: Hiếu Ninh
Quân y đảo Song Tử Tây thăm, khám sức khỏe cho bệnh nhân Tạng - Ảnh: Hiếu Ninh

Cũng trong ngày 7/9, lúc 22g50, Bệnh xá đảo Sơn Ca (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã tiếp nhận và cấp cứu cho bệnh nhân Đoàn Hoàng Vũ (51 tuổi, trú thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) bị tai nạn lao động khi khai thác hải sản trên biển. Bệnh nhân là ngư dân trên tàu cá TG 93949 TS.

Bệnh nhân Vũ được đưa vào đảo Sơn Ca trong tình trạng bị gãy đốt 2 ngón 5 bàn tay trái, phía ngoại vi bị hoại tử và lộ xương qua vết thương.

Qua thăm khám, quân y đảo Sơn Ca chẩn đoán bệnh nhân bị gãy hở độ III đốt 2 ngón 5 của bàn tay trái, có biến chứng hoại tử. Sau đó, các quân y đã tổ chức điều trị bằng các biện pháp như cắt phần hoại tử, tháo khớp đốt 1 và 2 của ngón 5 bàn tay trái, dùng kháng sinh, giảm đau, giảm nề cho bệnh nhân.

Quân y đảo Sơn Ca điều trị vết thương cho bệnh nhân Vũ - Ảnh: Hiếu Ninh
Quân y đảo Sơn Ca điều trị vết thương cho bệnh nhân Vũ - Ảnh: Hiếu Ninh

Hiện tại, sức khỏe của 2 bệnh nhân ổn định, tiếp tục lưu trú tại các đảo để theo dõi và điều trị.

Huyền Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI