Sử mà sai thì rất tai hại

11/11/2013 - 20:52

PNO - PN - Tranh luận là việc làm hết sức bình thường và cần thiết trong cuộc sống, nhất là đối với những vấn đề liên quan đến lịch sử, đòi hỏi độ chính xác cao thì tranh luận lại càng cần thiết hơn. Thực tế, tôi đã từng phát...

edf40wrjww2tblPage:Content

Su ma sai thi rat tai haiTôi đã nghỉ hưu và đã có tuổi rồi, vả lại cũng chẳng có bằng cấp gì nên không dám nhận xét vì sợ bị cho là “bão chồng lên áp thấp nhiệt đới”, nhưng có một điều tôi biết rất rõ là khi viết sử thì phải tuân thủ nguyên tắc: con phải nhỏ tuổi hơn cha, cha nhỏ hơn ông nội. Và nếu có ngoại lệ thì con trai chỉ lớn tuổi hơn mẹ… ghẻ.

Theo cá nhân tôi, ĐCAG sẽ phong phú hơn, sinh động và đầy đủ hơn nếu đề cập thêm một số nội dung. Trong đó có thể là về sự ra đời rất “độc đáo” của Bệnh viện Phú Tân. Bởi đây không chỉ là cơ sở y tế cấp huyện có quy mô lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long (120 giường) vào những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ XX, mà còn là cội nguồn khai sinh phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” sau này. Ngoài ra, đó còn là sự đột phá của An Giang trong việc lưu dụng, tuyển dụng các nhân sĩ, trí thức… từ chế độ cũ vào làm việc và mạnh dạn đề bạt giữ nhiều cương vị quan trọng trong bộ máy nhà nước cách mạng của tỉnh. Bởi đây không chỉ là sự thật cuộc sống mà còn thể hiện tầm nhìn lịch sử của lực lượng cách mạng tỉnh An Giang.

Với tư cách là người trực tiếp tổ chức thực hiện, tôi biết chính xác và sau này nhiều anh em công tác trong ngành thủy lợi cũng thống nhất ghi nhận: mô hình chống lũ tháng Tám đầu tiên ở An Giang bắt nguồn từ việc bảo vệ thành công 1.200ha lúa hè thu năm 1976 ở huyện Phú Tân. Từ thành tựu này, huyện Chợ Mới tiến hành bảo vệ 200ha nông nghiệp trước lũ tháng 9/1978. Đây là cảm hứng để năm 2002, tôi viết “Đề án 31”, mà sau đó được nhiều người gọi là đề án khai thác lợi thế tiềm năng mùa nước nổi. Vì thế, nếu ĐCAG viết: “Phong trào đê bao chống lũ tháng Tám để làm lúa hai vụ đảm bảo an toàn, bắt đầu từ đê bao tại xã Kiến An của huyện Chợ Mới năm 1976” là chưa chính xác.

Sử mà viết sai thì rất tai hại. Vì không chỉ dễ gây ngộ nhận cho người đương thời mà còn có khả năng “làm rối” việc học tập, tìm hiểu, nghiên cứu cho thế hệ sau này.

 Nguyễn Minh Nhị
(nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI