Kéo người đọc về phía sách

30/03/2026 - 07:57

PNO - Để phát triển văn hóa đọc trong những năm tới, ngoài việc xác định đối tượng mục tiêu, TPHCM còn triển khai nhiều hoạt động và kế hoạch Để phát triển văn hóa đọc trong những năm tới, ngoài việc xác định đối tượng mục tiêu, TPHCM còn triển khai nhiều hoạt động và kế hoạch nhằm đưa sách đến tận trường học, nơi ở và công ty. Cách làm này kế thừa những giá trị đã có, đồng thời được thực hiện quyết liệt và cụ thể hơn.

Sách hiện diện trong từng không gian sống

Sau nhiều năm nỗ lực, TPHCM đã đạt được những kết quả tích cực trong phát triển văn hóa đọc. Bên cạnh mô hình ban đầu là Đường sách TPHCM, ngày càng có thêm nhiều đường sách đi vào hoạt động, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm. Thành phố cũng duy trì và mở rộng nhiều lễ hội, hội chợ sách được tổ chức thường niên.

TPHCM đẩy mạnh tổ chức nhiều hoạt động về sách với quy mô lớn
TPHCM đẩy mạnh tổ chức nhiều hoạt động về sách với quy mô lớn

Tại cuộc họp tổng kết hoạt động Đường sách TPHCM, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - cho biết việc khuyến đọc cần xác định rõ đối tượng mục tiêu để xây dựng hoạt động và chiến lược phù hợp. Theo ông, thiếu niên, nhi đồng là nhóm đối tượng cần ưu tiên. Bên cạnh các tiết đọc trong nhà trường, cần tăng cường hoạt động ngoại khóa để các em tiếp tục làm quen với sách. Đồng thời, có thể mời các đại sứ văn hóa đọc phù hợp lứa tuổi để lan tỏa sách hay trong cộng đồng đồng trang lứa.

Ngoài việc xác định nhóm độc giả chủ lực, đại diện lãnh đạo sở cho rằng cần đẩy mạnh khuyến đọc theo hướng rộng và sâu hơn, tạo phong trào đọc sách trong cộng đồng. Thay vì chờ người dân đến nhà sách hay đường sách, các đơn vị phát hành và nhà xuất bản được khuyến khích phối hợp đưa sách đến tận trường học, chung cư, xóm trọ, bệnh viện, xí nghiệp…

Trước mắt, mô hình tủ sách chung cư sẽ được thí điểm tại một số nơi, sau đó nếu hiệu quả thì sẽ nhân rộng ra toàn thành phố. Từ những tủ sách nhỏ, niềm yêu thích đọc và văn hóa đọc sẽ dần được ươm mầm. Nhờ đó, thay vì dành thời gian cho ti vi hay điện thoại, các gia đình có thể cùng đọc sách, công nhân cũng dễ dàng tiếp cận sách trong giờ nghỉ mà không phải đi xa.

Hành động cụ thể nuôi dưỡng thói quen đọc

Phát triển văn hóa đọc là mục tiêu dài hơi và nhiều thách thức, không chỉ với TPHCM mà còn với cả nước. Theo các chuyên gia, việc xây dựng cơ chế đặc thù và hành lang pháp lý cho ngành xuất bản là câu chuyện vĩ mô, cần thời gian. Trước mắt, cần bắt đầu từ những việc nhỏ, thiết thực và dễ thực hiện.
Ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TPHCM - cho biết sau 10 năm hoạt động, vẫn còn nhiều điều khiến ông trăn trở, trong đó có sự thiếu nhiệt huyết của một số đơn vị tại đây. Nhiều gian hàng vẫn bài trí một số đầu sách trong thời gian dài, dù đã được góp ý nhưng việc thay đổi vẫn rất chậm. Có lần, ông chứng kiến nhiều học sinh tiểu học loay hoay tìm sách nhưng không có nhân viên hỗ trợ.

Thiếu niên, nhi đồng là đối tượng chủ lực mà TPHCM hướng đến trong phát triển văn hoá đọc
Thiếu niên, nhi đồng là đối tượng chủ lực mà TPHCM hướng đến trong phát triển văn hoá đọc

Từ thực tế đó, ông đề xuất các đơn vị nên cử biên tập viên luân phiên đến gian hàng mỗi tuần để trực tiếp giới thiệu sách hay cho độc giả, giúp bạn đọc tiếp cận tác phẩm gần hơn. Theo ông, bên cạnh những gương mặt nổi tiếng, chính người làm sách và nhân viên bán sách cũng có thể trở thành đại sứ văn hóa đọc nhờ sự am hiểu, biết đầu sách nào phù hợp với nhu cầu người đọc.

TPHCM đang chủ động đổi mới cách tiếp cận để đưa việc đọc sách trở thành thói quen thường xuyên, gần gũi với mọi tầng lớp. Các chương trình không triển khai dàn trải mà tập trung vào từng nhóm cụ thể. Do đó, các mô hình phát triển văn hóa đọc cũng cần được thiết kế linh hoạt, phù hợp hơn. Tủ sách đặt tại chung cư, xóm trọ, xí nghiệp cần được chọn lọc đầu sách thiết thực, hữu ích.

Nội dung tiếp theo

Bà Ông Thị Ngọc Linh - Phó giám đốc, Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM - cho hay thời gian tới, đơn vị sẽ cải thiện cách trưng bày gian hàng nhằm thu hút người dân và du khách đến trải nghiệm, mua sách nhiều hơn. Trong năm 2025, đơn vị cũng đã tổ chức các “tour” cho trẻ mầm non từ một số trường quốc tế và tư thục đến tham quan quy trình làm sách. Các em được trực tiếp chạm vào các loại giấy và quan sát một số công đoạn sản xuất.

Theo bà Ngọc Linh, những trải nghiệm nhỏ này có thể lưu lại ấn tượng, từ đó khơi gợi sự quan tâm và dần hình thành niềm yêu thích đọc sách ở trẻ.
Nhân ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, nhiều hoạt động hưởng ứng sẽ được tổ chức trên cả nước. Tại TPHCM, dự kiến sẽ diễn ra nhiều chương trình nhằm tiếp tục đưa sách đến gần hơn với người dân.

Thành phố xác định phát triển văn hóa đọc là hành trình lâu dài và nhiều thách thức nên mong nhận được sự chung tay của các cá nhân, đơn vị để tạo ra những chuyển biến rõ rệt hơn.

An Trịnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI