Số lượng ma túy đá bị thu giữ ở Đông Á và Đông Nam Á cao kỷ lục

29/05/2025 - 13:34

PNO - Ngày 28/5, một cơ quan của Liên hiệp quốc cho biết, số lượng methamphetamine (ma túy đá) bị thu giữ ở Đông Á và Đông Nam Á trong năm 2024 đã đạt mức cao kỷ lục.

Thái Lan là quốc gia ghi nhận lượng ma túy đá bị thu giữ lớn nhất trong khu vực.Số lượng methamphetamine lớn nhất bị thu giữ trong khu vực được ghi nhận ở Thái Lan. ẢNH MINH HỌA: PIXABAY
Thái Lan là nước ghi nhận lượng ma túy đá bị thu giữ lớn nhất trong khu vực - Ảnh minh họa: Pixabay

Văn phòng Liên hiệp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) cho biết số lượng methamphetamine bị thu giữ trên toàn khu vực đã lên đến tổng cộng 236 tấn vào năm 2024. Theo UNODC, con số này đánh dấu mức tăng "theo cấp số nhân" là 24% so với năm 2023.

"Con số này chỉ đại diện cho số lượng bị thu giữ, và thực sự rất nhiều methamphetamine đang tiếp cận thị trường" - ông Benedikt Hofmann, quyền đại diện của UNODC khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương - cho biết.

Thái Lan là quốc gia ghi nhận lượng ma túy đá bị thu giữ lớn nhất trong khu vực.

Tại Myanmar, nước láng giềng của Thái Lan, một số khu vực sản xuất ma túy lớn đang tạm thời ổn định, cộng với tình hình rối loạn sau cuộc đảo chính năm 2021, đã khiến việc sản xuất ma túy tăng mạnh chưa từng thấy, ông Hofmann cho biết.

Sự lan rộng của các cơ sở sản xuất ketamine đến hầu hết các nước hạ lưu sông Mekong cho thấy sự nhanh nhẹn của các nhóm buôn bán ma túy xuyên quốc gia trong việc trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật, UNODC cho biết.

"Tuyến đường buôn ma túy nối Campuchia với Myanmar, chủ yếu qua Lào, đã được mở rộng nhanh chóng" - nhà phân tích chính Inshik Sim tại văn phòng khu vực UNODC cho biết. Đồng thời nói thêm rằng các tuyến đường hàng hải nối Malaysia, Indonesia và Philippines đã trở thành một hành lang buôn ma túy quan trọng khác

Thảo Nguyễn (theo UN, UNODC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI