Số ca tử vong do COVID-19 tại châu Á vượt mốc 1 triệu

11/03/2022 - 21:26

PNO - Tính đến ngày 11/3, số ca tử vong do COVID-19 tại châu Á đã vượt qua con số 1 triệu, với số trường hợp nhiễm biến thể Omicron tại nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật tăng lên đột biến trong thời gian gần đây.

Số ca tử vong do COVID-19 ở châu Á, nơi sinh sống của hơn một nửa dân số thế giới, đã lên đến 1.000.045, chiếm 16% số người thiệt mạng trên toàn cầu do nhiễm virus này, theo số liệu của Reuters.

Hồng Kông đang đối mặt với đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất
Hồng Kông đang đối mặt với đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất

Số trường hợp nhiễm mới vẫn đang tăng ở mức kỷ lục hoặc gần kỷ lục tại Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, nhưng vẫn còn khá xa những con số vào thời điểm “đỉnh dịch” ở Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Ngay cả tại Trung Quốc, quốc gia đã áp dụng chiến lược “zero COVID” với các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt, số ca nhiễm mới cũng tăng mạnh từ khi xuất hiện biến thể Omicron. Ngày 11/3, Trung Quốc ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm mới, con số cao nhất trong 1 ngày kể từ khi nước này có đợt bùng phát dịch đầu tiên trên phạm vi toàn quốc vào đầu năm 2020.

Số ca tử vong cũng tăng kỷ lục ở khu vực Đông Á, bao gồm Nhật, Hàn Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc). Trong tuần trước, số ca tử vong do COVID-19 tại Hồng Kông đã tăng lên mức trung bình hơn 200 ca mỗi ngày, so với chỉ 1-2 ca trước đó, khi làn sóng dịch tràn vào hàng trăm viện dưỡng lão, khiến nhiều người lớn tuổi chưa được tiêm phòng bị nhiễm bệnh nặng.

Tại Hàn Quốc, trung bình mỗi ngày có 186 người thiệt mạng vì COVID-19, gấp 3 lần so với năm 2021.

Trong khi đó, tại Ấn Độ - quốc gia đông dân thứ 2 thế giới và chiếm gần 52% tổng số ca tử vong do COVID-19 ở châu Á - dịch đang có diễn biến ngược lại, khi cả số trường hợp nhiễm mới và số ca tử vong trong tháng qua đã giảm mạnh.

Ấn Độ ghi nhận chưa đến 5.000 trường hợp nhiễm mới và 200 ca tử vong mỗi ngày trong 4 ngày qua, trong khi mức cao nhất trong năm nay (vào tháng 1/2022) là hơn 300.000 trường hợp nhiễm và 1.000 ca tử vong mỗi ngày, theo các số liệu chính thức.

Theo trang Our World in Data, trong khi Trung Quốc, Singapore và Hàn Quốc đã tiêm 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19 cho hơn 85% dân số, thì chưa đến 40% người dân ở Myanmar, Uzbekistan và Kyrgyzstan được tiêm chủng đầy đủ.

Tính trên toàn khu vực châu Á, khoảng 65% dân số đã được tiêm 2 liều vắc xin.

Nhất Nguyên (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI