Sinh con muộn và tăng cân có thể làm tăng gấp 3 nguy cơ ung thư vú

10/05/2025 - 18:50

PNO - Một nghiên cứu cho thấy việc sinh con muộn kết hợp với việc tăng cân có thể làm tăng gấp 3 nguy cơ mắc ung thư vú.

 làm mẹ ở độ tuổi lớn hơn—hoặc không có con—kết hợp với việc tăng cân ở độ tuổi 20 có thể làm tăng gấp ba nguy cơ mắc ung thư vú của bạn. Ảnh stock  XU HƯỚNG
Sinh con muộn hoặc không sinh con kết hợp với việc tăng cân có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú của bạn lên gấp 3 lần. Ảnh stock

Các chuyên gia Anh phát hiện ra nguy cơ mắc bệnh cao hơn sau khi phân tích dữ liệu từ gần 50.000 phụ nữ. Họ phát hiện những phụ nữ sinh con sau 30 tuổi và tăng cân đáng kể ở độ tuổi 20 có nguy cơ mắc ung thư vú cao gấp gần 3 lần so với những bà mẹ trẻ và gầy hơn.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng, mang thai sớm có thể giúp giảm nguy cơ ung thư vú, trong khi tăng cân đáng kể được biết là làm tăng nguy cơ mắc bệnh này. Các chuyên gia tin rằng lượng mỡ thừa trong cơ thể có thể thúc đẩy quá trình sản xuất hormone giúp khối u vú phát triển.

Trình bày những phát hiện của mình tại Đại hội Béo phì châu Âu ở Malaga, các chuyên gia cho biết họ có thể giúp các bác sĩ xác định những phụ nữ có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn.

"Điều quan trọng là các bác sĩ đa khoa phải nhận thức được rằng, sự kết hợp giữa việc tăng cân đáng kể và sinh con đầu lòng muộn hoặc không sinh con, sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh ở phụ nữ" - Nhà nghiên cứu chính Lee Malcomson đến từ Đại học Manchester cho biết.

Trong nghiên cứu, các chuyên gia đã phân tích dữ liệu từ 48.417 phụ nữ có độ tuổi trung bình là 57 và thừa cân, mặc dù không béo phì.

Các nhà nghiên cứu chia những người phụ nữ này thành các nhóm khác nhau tùy thuộc vào việc họ có mang thai lần đầu trước 30 tuổi hay không, đồng thời xem xét bất kỳ mức tăng cân nào mà họ đã trải qua khi còn trẻ.

Những phụ nữ này được theo dõi trong thời gian trung bình là hơn 6 năm, trong thời gian đó có 1.702 người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.

Các nhà nghiên cứu phát hiện những phụ nữ tăng cân 30% khi trưởng thành, hoặc sinh con muộn hoặc không có con, có nguy cơ mắc ung thư cao hơn 2,73 lần. Điều này trái ngược với những phụ nữ mang thai lần đầu sớm hơn. Nghiên cứu này nhấn mạnh việc sinh con trước 30 tuổi có thể làm giảm nguy cơ.

Mối quan hệ này càng phức tạp hơn khi việc cho con bú cũng được biết là có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư vú.

Ung thư vú là loại ung thư được chẩn đoán phổ biến nhất ở Anh nói riêng và thế giới nói chung. Tỷ lệ sống sót của bệnh ung thư vú thay đổi tùy thuộc vào giai đoạn chẩn đoán, nhưng nhìn chung, cứ 4 phụ nữ thì có 3 người còn sống sau 10 năm kể từ khi được chẩn đoán.

Tỷ lệ sống sót sau ung thư vú đã tăng gấp đôi trong 50 năm qua, một phần là nhờ sàng lọc thường xuyên và nâng cao nhận thức về các triệu chứng.

Phụ nữ được khuyến khích kiểm tra vú thường xuyên để phát hiện các dấu hiệu tiềm ẩn của bệnh ung thư. Những dấu hiệu này bao gồm khối u hoặc sưng ở vú, ngực hoặc nách, sự thay đổi ở da vú hoặc thay đổi chung về kích thước và hình dạng của vú. Núm vú tiết dịch có máu, núm vú thay đổi hình dạng và đau liên tục ở ngực hoặc nách cũng là dấu hiệu của bệnh.

Thảo Nguyễn (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI