Sau khi con chết, sản phụ rơi vào nguy kịch đã tử vong

23/11/2019 - 10:33

PNO - Sau nhiều ngày nỗ lực cấp cứu, sản phụ Hồ Thị M. đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu.

Sáng 23/11, ông Nguyễn Sỹ Thành - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An - xác nhận, sản phụ Hồ Thị M., 27 tuổi (ở xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu) đã tử vong sau nhiều ngày nỗ lực cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Sau khi con chet, san phu roi vao nguy kich da tu vong
Người thân chị M. tập trung tại bệnh viện chờ lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi

Hiện thi thể chị M. được chuyển về nhà xác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu để chuẩn bị cho công tác khám nghiệm tử thi.

Như Báo Phụ Nữ TP.HCM thông tin, trước đó, sáng 19/11, chị M. được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu chờ sinh. Khoảng 11g30 cùng ngày, sản phụ M. tỉnh, mạch, huyết áp ổn định, tim thai 140 lần/phút và được bác sĩ chỉ định sinh thường.

Khoảng 12g40, sản phụ đang rặn đẻ, tim thai 110-140 lần/phút, đầu thai nhi lọt thấp, thì đột ngột ngừng thở, tím tái toàn thân, mất dần ý thức.

Ngay lập tức, các bác sĩ xử trí cấp cứu ngừng tuần hoàn, phẫu thuật lấy thai nhưng khi thai ra khỏi bụng mẹ thì cháu bé vẫn ngừng tuần hoàn và được thông báo tử vong sau gần 1 giờ cấp cứu.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, nguyên nhân ban đầu được chẩn đoán nghi do tắc mạch ối.

Sau khi con chet, san phu roi vao nguy kich da tu vong
Bé trai nặng hơn 3kg được thông báo tử vong sau gần 1 giờ chào đời

Mới đây, Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu thành lập hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân vụ việc, đánh giá quá trình tiếp đón, chăm sóc, xử trí trường hợp của sản phụ M..

Bộ Y tế cũng chỉ đạo Sở Y tế Nghệ An phải xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp; thông báo kết quả họp hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và báo chí.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI