Sài Gòn lần đầu tiên đi "ngủ" sau 18g

26/07/2021 - 22:34

PNO - Khi lệnh hạn chế ra đường sau 18 giờ của Thành phố có hiệu lực, đường sá TPHCM trở nên vắng lặng, không một tiếng xe.

Chiều tối 26/7, ghi nhận trên nhiều tuyến đường trong nội thành TPHCM, hầu như đã không còn các phương tiện lưu thông, có chăng chỉ là những phương tiện đang thực hiện công tác phòng chống dịch.

Đường Điện Biên Phủ lúc 18g ngày 26/7
Đường Điện Biên Phủ lúc 18g ngày 26/7

Trước đó, ngày 25/7, UBND TPHCM yêu cầu mọi người dân trên địa bàn Thành phố hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18 giờ (hôm trước) đến 6 giờ (hôm sau), kể từ ngày 26/7 đến ngày 1/8/2021.

Vòng xoay cầu Điện Biên Phủ vắng lặng chưa từng có
Vòng xoay cầu Điện Biên Phủ vắng lặng chưa từng có
Lối vào Hâm sông Thủ Thiêm không một phương tiện qua lại
Lối vào hầm Thủ Thiêm không một phương tiện qua lại
Khu vực nhà chờ xe buýt (Quận 1)
Khu vực nhà chờ xe buýt (đường Hàm Nghi, quận 1) không một bóng người
Một đoạn đường Đồng Khởi vắng lặng ngay trung tâm Thành phố
Một đoạn đường Đồng Khởi
Đường Trần Hưng Đạo (Quận 1) khu vực trung tâm cũng đã vắng lặng sau 18g
Đường Trần Hưng Đạo (quận 1) khu vực trung tâm cũng đã vắng lặng sau 18g
Đường Nguyễn Huệ hướng về UBND Thành phố
Đường Nguyễn Huệ hướng về UBND Thành phố
Một đoàn đường Tôn Đức Thắng hướng về Quận 4 nay trở nên tĩnh lặng đến lạ
Một đoạn đường Tôn Đức Thắng hướng về quận 4 nay trở nên tĩnh lặng đến lạ thường
Một đoạn trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3)
Một đoạn trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3)
Vòng xoay Ngã 6 Cộgn Hòa vắng lặng chưa từng thấy
Vòng xoay Ngã 6 Cộng Hòa vắng lặng chưa từng thấy
Đại lộ Võ Văn Kiệt chỉ còn xe cứu thương di chuyển
Đại lộ Võ Văn Kiệt chỉ còn xe cứu thương di chuyển

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI