Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế: Mưa lớn gây ngập, sạt lở, nhà dân tốc mái

01/04/2022 - 15:04

PNO - Nhiều cây xanh ở Quảng Trị bị gãy đè lên xe ô tô, trong khi đó Thừa Thiên - Huế đang huy động lực lượng giúp dân lợp lại nhà bị tốc mái.

Hôm nay 1/4 ông Lê Hữu Phong, Chủ tịch UBND phường 3, thị xã Quảng Trị (Quảng Trị) xác nhận, trong sáng cùng ngày, mưa lớn khiến một cây phượng cổ thụ trên đường Trần Hưng Đạo bị gãy đổ đè lên chiếc xe ô tô mang BKS 74A-118.65 và một xe máy đang lưu thông trên đường.

Cây xanh gãy đè lên ô tô tại Thị xã Quảng Trị
Cây xanh gãy đè lên ô tô tại Thị xã Quảng Trị

Vụ việc khiến các phương tiện trên bị hư hỏng, may mắn là không có thiệt hại về người. Hiện, các lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường vụ việc, đảm bảo an toàn cho người dân qua lại.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Ngôi nhà ở Tiểu khu 4, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, Quảng Trị bị tốc mái
Ngôi nhà ở Tiểu khu 4, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, Quảng Trị bị tốc mái

Cụ thể, ở vùng đồng bằng lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi cao hơn như Mỹ Chánh (huyện Hải Lăng) với 119mm; vùng núi phổ biến 60-170mm, có nơi cao hơn như xã Tà Long (huyện Đakrông) với 195mm.

Hiện, địa bàn huyện Đakrông có đập tràn xã Ba Lòng và đập tràn xã Tà Rụt - A Vao ngập khoảng 0,3m; tràn Ly Tôn, xã Tà Long ngập khoảng 0,5m.

Chi cục Quản lý đường bộ II.5 (Cục Quản lý đường bộ II) cho biết, đang khẩn trương khắc phục điểm sạt lở trên Km54 Quốc lộ 9, đoạn qua địa bàn Đakrông, Quảng Trị.

Chi cục Quản lý đường bộ II.5 (Cục Quản lý đường bộ II) cho biết, đang khẩn trương khắc phục điểm sạt sở trên Km54 Quốc lộ 9, đoạn qua địa bàn Đakrông, Quảng Trị.
Chi cục Quản lý đường bộ II.5 (Cục Quản lý đường bộ II) cho biết, đang khẩn trương khắc phục điểm sạt lở trên Km54 Quốc lộ 9, đoạn qua địa bàn Đakrông, Quảng Trị

Theo đó, công trình gia cố ta luy âm, bạt ta luy dương đoạn từ Km54+190 - Km54+455, Quốc lộ 9 đang được triển khai thi công. Tuy nhiên, do mưa lớn trên địa bàn đã khiến khu vực này xảy ra tình trạng sạt lở. Khối lượng đất đá ở mái ta luy dương đổ sạt xuống chắn ngang, thu hẹp 1/2 mặt đường khiến giao thông bị ách tắc cục bộ.

Ngập lụt ở huyện miền núi Quảng Trị
Ngập lụt ở huyện miền núi Quảng Trị

Ngay sau đó, đơn vị thi công (Công ty CPQL&XDĐB Quảng Trị) nhanh chóng bố trí nhân lực, máy móc đến hiện trường để thu dọn đất đá, khơi thông, giải phóng mặt đường. Đến khoảng 10g30 ngày 1/4, cơ bản đã thông xe cả 2 làn đường.

Trưa 1/4, ông Nguyễn Tam, Chủ tịch UBND xã Vinh Hiền cho biết, UBND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đã huy động lực lượng quân sự, biên phòng, dân quân tự vệ cùng các đoàn thể hỗ trợ người dân Vinh Hiền lợp lại mái nhà bị hư hại do gió lốc, bố trí nơi ở tạm và trục vớt thuyền, ghe bị chìm.

Bộ đội giúp dân lợp lại mái nhà bị tốc mái ở xã Vinh Hiền
Bộ đội giúp dân lợp lại nhà bị tốc mái ở xã Vinh Hiền

Đối với những hộ gia đình nhà bị hư hỏng có vật liệu sẵn thì lợp lại ngay; các ghe thuyền bị chìm sau khi trục vớt không có thiệt hại gì lớn. Sáng cùng ngày, UBND huyện Phú Lộc cũng đã kiểm tra công tác khắc phục thiên tai tại Vinh Hiền và sẽ có phương án hỗ trợ cho người dân.

Lốc xoáy kèm mưa lớn làm tốc mái 30  căn nhà ở xã Vinh Hiền huyện Phú Lộc
Lốc xoáy kèm mưa lớn làm tốc mái 30 căn nhà ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc

Trước đó, vào lúc 14 giờ chiều 31/3, trên địa bàn xã Vinh Hiền xảy ra trận lốc xoáy làm tốc mái 30 ngôi nhà (không phải 27 nhà như thông tin ban đầu), chìm 7 chiếc thuyền, ghe đánh cá trên đầm phá của người dân các thôn Hiền An 1, Hiền An 2, Hiền Vân 2, Hiền Hòa. Lốc xoáy cũng làm 4 người dân bị thương do nhà cửa bị tốc mái, rơi trúng vào người. Trận lốc xoáy diễn ra rất nhanh, rất may trên tàu thuyền người dân không trú lại nên không có thiệt hại về người.

Nỗ lực giúp người dân lợp lại mái nhà giữa trời mưa to
Nỗ lực giúp người dân lợp lại mái nhà giữa trời mưa to

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế đợt mưa từ ngày 31/3 đến sáng 1/4, gây ngập úng, ngập lụt cục bộ cho một số tuyến đường ở các địa phương. Về tàu thuyền tính đến sáng 1/4 có 9 phương tiện/50 lao động ra cửa biển. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã kêu gọi vào đậu ở cảng Sa Kỳ-Quãng Ngãi 5 phương tiện/32 lao động, ở Cù Lao Chàm 4 phương tiện/18 lao động.

Thuận Hóa - Bạch Anh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI