Mưa to, sóng lớn tàn phá Huế, Phú Yên

31/03/2022 - 19:54

PNO - Chiều tối ngày 31/3, đã có hơn 50 tàu thuyền lớn nhỏ bị sóng đánh chìm; 2000 lồng, 100 bè ươm nuôi tôm hùm ở Phú Yên bị trôi dạt vào bờ.

Tại khu vực Hòn Yến, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, ngư dân bất chấp sóng lớn, vận chuyển từng chiếc lồng nuôi trồng thủy sản bằng thúng chai, hy vọng cứu vớt được bao nhiêu thì được. Số lồng nuôi còn lại, bà con tiếp tục nhấn chìm xuống đáy để tránh nước lũ và sóng biển giật mạnh, triều cường dâng cao.

 Đã có hơn 50 tàu thuyền lớn nhỏ bị sóng đánh chìm; 2000 lồng, 100 bè ươm nuôi tôm hùm bị trôi dạt vào bờ.
Đã có hơn 50 tàu thuyền lớn nhỏ bị sóng đánh chìm; 2000 lồng, 100 bè ươm nuôi tôm hùm bị trôi dạt vào bờ.

Bà Phạm Thị Mỹ, ở xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên chia sẻ: “Dàn dưới còn mà dàn trên thì mất hết. Gia đình mình cũng thiệt hại hết mấy trăm triệu đồng”.

Còn bà Phạm Thị Thiền cũng ở xã An Hòa Hải cho hay: “Mấy lần trước là chuẩn bị kỹ lắm nhưng lần này đâu có ngờ... Nếu chuẩn bị kỹ thì đâu có vậy”.

Mặc dù đã chủ động phòng chống thiệt hại từ trước, nhưng do mưa to, gió lớn, sóng biển dữ dội ngoài sức tưởng tượng, nên cả chính quyền và ngư dân đều không kịp trở tay.
Mưa to, gió lớn, sóng biển dữ dội ngoài sức tưởng tượng, nên cả chính quyền và ngư dân đều không kịp trở tay

Mặc dù đã chủ động phòng chống thiệt hại từ trước, nhưng do mưa to, gió lớn, sóng biển dữ dội ngoài sức tưởng tượng, nên cả chính quyền và ngư dân đều không kịp trở tay.

 

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên: “Nói chung dự báo là vậy nhưng thiệt hại thực tế là quá lớn. Chúng tôi vẫn còn người mất tích nên cố gắng tìm kiếm. Vấn đề tiếp theo là cố gắng phục hồi những gì còn sót lại”. 

Theo Ban chỉ huy phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, mưa to, gió lớn trong ngày 31/3 làm 2 người mất tích; 2 nhà sập hoàn toàn, 8 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 50 tàu thuyền lớn nhỏ bị sóng đánh chìm; 2000 lồng, 100 bè ươm nuôi tôm hùm bị trôi dạt vào bờ…, ước thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Để ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản, công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn tiếp tục đặt trong tình trạng khẩn cấp.

Tối 31/3 ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lúc 14 giờ chiều cùng ngày, trên địa bàn xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc xảy ra lốc xoáy làm tốc mái 27 ngôi nhà, chìm 7 chiếc thuyền, ghe đánh cá trên đầm phá, 4 người bị thương. Hiện lực lượng xung kích địa phương đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Nước mưa tràn vào sân trường trường Tiểu học Thủy Dương
Nước mưa tràn vào sân Trường tiểu học Thủy Dương

Hiện các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đang vận hành an toàn. Trong đó, hồ thủy điện Hương Điền: +54,40m, lưu lượng đến hồ 928m3/s, lưu lượng về hạ du 170m3/s; hồ thủy điện Bình Điền: +75,35m, lưu lượng đến hồ 192m3/s, lưu lượng về hạ du 62m3/s; hồ thủy điện A Lưới: +550,05m, lưu lượng đến hồ 461m3/s, lưu lượng chạy máy 41,3m3/s; hồ Tả Trạch: +40,73m, lưu lượng đến hồ 1.192m3/s, lưu lượng về hạ du 40m3/s.

Mưa lớn cả ngày khiến một số điểm trưởng thấp trũng ở Thị xã Hương Thủy bị ngập
Mưa lớn cả ngày khiến một số điểm trường thấp trũng ở thị xã Hương Thủy bị ngập

Sáng cùng ngày, mưa lớn đã làm chậm khả năng thoát lũ và gây ngập úng, ngập lụt cục bộ cho một số tuyến đường nội thị thuộc thị trấn Khe Tre, xã Hương Phú, huyện Nam Đông với mức ngập từ 0,3-0,4m. UBND huyện Nam Đông đã điều động phương tiện khơi thông cống rãnh, hiện tình hình ngập úng đã được xử lý. Một số trường học tại thị xã Hương Thuỷ bị ngập úng sân.

Đấu úng để cứu lúa tại HTX thôn Thuận Hòa xã Hương Phong (TP.Huế)
Đấu úng để cứu lúa tại HTX thôn Thuận Hòa xã Hương Phong (TP. Huế)

Ông Phan Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho hay, vùng Phú Lộc có lượng mưa chưa lớn 1 ngày qua, xã đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và các công điện, thông báo chỉ đạo từ cấp trên. Trong trường hợp mưa cường độ lớn, liên tiếp, sẽ tiến hành di dời khẩn cấp 14 hộ dân với 56 người dân có nhà cửa ở khu vực phía Bắc chân đèo Phú Gia thuộc địa bàn xã đến nơi an toàn.

“Hiện, UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh đánh giá lại khu vực sạt lở ở phía Bắc chân đèo Phú Gia. Thời gian tới sẽ di dời, tái định cư cho các hộ dân, trả lại hành lang cây xanh cho khu vực này”, ông Cường cho biết.

Nguy cơ sạt lở tại các vùng núi huyện Nam Đông do mưa lớn
Nguy cơ sạt lở tại các vùng núi huyện Nam Đông do mưa lớn

Trong khi đó nhiều diện tích lúa bị ngập nặng nhưng vẫn chưa được địa phương vận hành trạm bơm đấu úng kịp thời có nguy cơ thiệt hại. Ông Đặng Duy Trung ở xã Hương Phong (TP. Huế) cho hay, trận mưa lớn từ sáng 31/3 kéo dài đến chiều tối nay làm 5 sào lúa của ông Trung cũng như hơn 20ha tại xứ đồng Bàu thuộc xã Hương Phong bị ngập nặng. “Giai đoạn này lúa đang làm đòng, trổ bông, không đấu úng kịp thời chắc chắn bị thiệt hại nặng”, ông Trung khẳng định.

Từ chiều tối nay, người dân liên tục cầu cứu đến HTX Nông nghiệp Thuận Hoà, xã Hương Phong (TP. Huế) yêu cầu khẩn trương đấu úng nhằm tránh nguy cơ thiệt hại vụ lúa đông xuân. Tuy nhiên theo HTX, phải một vài ngày đến mới vận hành trạm bơm điện, tăng cường thêm bơm dầu đấu úng. Theo ông Nguyễn Ngọc Bình, Giám đốc HTX Nông nghiệp Thuận Hoà, việc mưa lớn gây ngập úng bất thường này sẽ làm tăng chi phí đấu úng, dịch vụ thuỷ lợi đối với HTX. 

Lốc xoáy kèm mưa lớn khiến nhiều ngôi nhà tại xã Vinh Hiền (Huyện Phú Lộc) tốc mái
Lốc xoáy kèm mưa lớn khiến nhiều ngôi nhà tại xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) tốc mái

Xứ đồng Bàu do HTX Nông nghiệp Thuận Hoà chịu trách nhiệm về dịch vụ thuỷ lợi, tưới tiêu, đấu úng khi lúa bị ngập. HTX này đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, mức độ ngập úng tại xứ đồng Bàu cũng như các vùng khác do đơn vị quản lý để có biện pháp vận hành công trình thuỷ lợi để đấu úng. 

Ngoài ra Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ảnh hưởng mưa lớn, không thuận lợi cho các chương trình, hoạt động trên đường bộ và đường sông nên Ban tổ chức Lễ hội Điện Huệ Nam quyết định lùi thời gian tổ chức lễ hội Điện Huệ Nam (còn gọi điện Hòn Chén, núi Ngọc Trản, tỉnh Thừa Thiên - Huế) nhằm suy tôn Thánh mẫu Thiên Y A Na sang các ngày 4 và 5/4, thay vì tổ chức ngày 2 và 3/4 như thông báo trước đó.

Thuận Hóa - Út Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI