Quảng Ngãi thông tin về vụ dân chặn quốc lộ phản đối nhà máy rác

04/09/2018 - 18:03

PNO - Tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo về việc người dân phản đối nhà máy rác, chặn quốc lộ 1A khiến giao thông ách tắc nhiều giờ.

Chiều 4/9, Sở Thông tin truyền thông tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với công an tỉnh này tổ chức họp báo về việc người dân ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ chặn quốc lộ 1A đêm 2/9 vì cho rằng nhà máy xử lý chất thải rắn ở huyện này lén đổ bê tông lấp lượng rác thải cũ trước khi thanh tra tỉnh tiến hành làm việc.

Quang Ngai thong tin ve vu dan chan quoc lo phan doi nha may rac
Lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ngãi cung cấp thông tin vụ người dân chặn quốc lộ 1A

Công an Quảng Ngãi cho biết, đêm 2/9, khoảng hơn 500 người dân tập trung trước khu vực ngã ba đường tránh tây quốc lộ 1A đoạn qua Sa Huỳnh giao với đường lên nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt MD để xem văn nghệ do người dân tự tổ chức.

Đến 21g30, người dân ra về thì có đối tượng tung tin nhà máy đang đổ bê tông lấp rác phi tang, do đó người dân xuống nhà ông Nguyễn Duy Trinh (Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh) để yêu câu ông Trinh lên lập biên bản ở hiện trường. Do không gặp được ông Trinh, khoảng 150 người dân tập trung trước UBND xã Phổ Thạnh yêu cầu chính quyền địa phương lên nhà máy để kiểm tra, lập biên bản.

Thời điểm này, ông Thái, Bí thư Đảng ủy xã gặp dân, cùng dân lên kiểm tra. Do nhà máy không hoạt động nên không lập biên bản. Một số người dân quá khích không đồng ý, la hét và kêu gọi phong tỏa Quốc lộ 1A chặn xe để yêu cầu cơ quan chức năng phải giải quyết ngay lập tức.

Quang Ngai thong tin ve vu dan chan quoc lo phan doi nha may rac
Người dân ở Đức Phổ chặn quốc lộ 1A đêm 2/9

Theo công an tỉnh Quảng Ngãi, việc người dân chặn đường quốc lộ diễn ra hơn 4 tiếng đồng hồ từ 22g30 tối 2/9 đến sáng ngày 3/9. Người dân dùng nhiều vật cản như đá, quan tài, cây cối, can xăng, chai xăng nét nút (để đốt tạo quả nổ) chặn đường.

Đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết ngay sau khi nhận tin, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo triến khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, xuống hiện trường tiếp xúc vận động người dân.

Theo đó, đại diện công an cho rằng việc đầu tư, hoạt động của nhà máy đúng hay sai phải đợi kết luận thanh tra, không vì bức xúc mà tổ chức chặn đường là vi phạm pháp luật hình sự. Đến 4g sáng 3/9, quốc lộ 1A tuyến cũ được thông xe trở lại bình thường.

Trong quá trình giải phóng ách tắc quốc lộ, nhiều người đã phản ứng nên Công an Quảng Ngãi đã bắt 9 đối tượng phạm tội quả tang về hành vi gây rối trật tự công cộng; lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng 21 đối tượng. Quá trình thực thi nhiệm vụ, có 2 cán bộ chiến sĩ bị thương.

Hoàng Thanh Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI