Quảng Nam, Quảng Ngãi đã có kết quả bầu cử

28/05/2021 - 11:48

PNO - Sáng 28/5, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi thông tin về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và kết quả bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

 

Với tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,94%, Quảng Nam đứng thứ 6 cả nước có tỉ lệ cao
Với tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,94%, Quảng Nam đứng thứ 6 cả nước có tỉ lệ cao

 Tại cuộc họp báo do Ủy ban Bầu cử Quảng Nam tổ chức, bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam cho biết, Quảng Nam là một trong những địa phương có cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao, với 1.177.072/1.177.335 cử tri, đạt tỷ lệ 99,94%, trong đó 10/18 huyện, thị, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Trong đợt bầu cử sớm tại 24 khu vực bỏ phiếu của 6 xã biên giới (16/5) gồm: Chơ Chun, La Êê, La Dêê, Đắc Tôi, Đắc Pre và Đắc Pring (huyện Nam Giang) với 4.855/4.855 (tỷ lệ 100%).

Về bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, tại tỉnh Quảng Nam có 13 người ứng cử (trong đó 10 người do địa phương giới thiệu, 3 người do Trung ương giới thiệu ứng cử tại Quảng Nam) tại 3 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh để bầu lấy 7 đại biểu Quốc hội khoá XV tại tỉnh Quảng Nam. Số đại biểu trúng cử: 7 đại biểu. Không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm.

Quảng Nam có 91 người ứng cử tại 23 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh để bầu 57 đại biểu HĐND tỉnh khoá X (nhiệm kỳ 2021-2026). Trong ngày bầu cử 23/5, cử tri của tỉnh đã tín nhiệm bầu chọn 57 đại biểu HĐND tỉnh khóa X. Không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm.

Với cơ cấu, thành phần: nữ là 16/57 người (chiếm tỷ lệ 28,07%); dân tộc thiểu số 9/57người (15,8%); trẻ tuổi 1/57 người (1,75%); ngoài Đảng 5/57 người (8,77%); tái cử 29/57 người (50,88%); tôn giáo 1/57 người (1,75%).

Theo ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, kết quả này là sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, nhằm đat đươc kết quả cao nhất trong việc tổ chức bầu cửu
Theo ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, kết quả này là sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, nhằm đạt được kết quả cao nhất trong việc tổ chức bầu cử

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện khóa mới, cử tri đã bỏ phiếu bầu chọn 563/565 đại biểu (thiếu 2 đại biểu). Đối với cấp xã, cử tri bầu được 5.302/5.336 đại biểu HĐND cấp xã khóa mới (thiếu 34 đại biểu). Tuy vậy, theo luật định, chỉ có 1 đơn vị bầu cử cấp xã tiến hành bầu cử thêm đó là: đơn vị bầu cử số 1, thôn Quý Hương, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình phải bầu thêm 2 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn vừa qua được thực hiện rất tốt, đảm bảo đúng luật, an toàn dịch bệnh. “Với tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,94%, Quảng Nam đứng thứ 6 trên cả nước. Đây là điều hết sức đáng mừng, là sự cố gắng của cả hệ thống chính trị trong thời gian qua”, ông Thanh nói.

Người dân huyện đảo Lý Sơn tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử 23/5
Người dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử 23/5

Cũng trong sáng 28/5, Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân khoá XIII. Theo đó, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được ấn định: 53 người; tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh: 87 người; tổng số người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh: 53 người; tổng số cử tri trong danh sách: 959.155 người; tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu: 956.409 người; tỷ lệ cử tri bỏ phiếu so với tổng số cử tri trong danh sách: 99,71%.

Huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) phải tiến hành bầu thêm đại biểu HĐND cấp huyện vì lý do tại đơn vị bầu cử số 1 của huyện này có 3 ứng cử viên HĐND, nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu 2 đại biểu. Tuy nhiên, trong ngày bầu cử 23/5 vừa qua, chỉ có 1 ứng viên trúng cử, còn 2 người còn lại không đủ số phiếu bầu theo quy định. Hai ứng cử viên này tiếp tục được đưa ra để cử tri bầu chọn một lần nữa. Uỷ ban bầu cử huyện Bình Sơn đã chọn ngày 30/5 để tổ chức bầu cử thêm.

Nguyễn Dương - Lê Phúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI