Quảng Nam: Hơn 2.000 người tham gia diễn tập ứng phó động đất

16/04/2013 - 16:06

PNO - PNO - Ngày 16/7, UBND tỉnh Quảng Nam đã chủ trì cuộc họp với Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn quốc gia, UBND tỉnh Quảng Nam, đại diện Quân khu 5 và chính quyền huyện Bắc Trà My, nhằm tìm kịch bản cho việc diễn tập ứng phó sự cố động...

Theo đó, nếu động đất khoảng 5.3 độ richter xảy ra, sẽ có 2 trực thăng, lực lượng của Lữ đoàn 372, Lữ đoàn 270 và Quân y 187 của quân khu và Bộ Quốc phòng; tại Quảng Nam có 9 xe tải, 8 ô tô, 12 xe chở quân, 2 xe cứu thương, 2 xe phòng cháy chữa cháy, 2 xe ủi và xe cẩu…. tham gia cứu hộ cứu nạn. Số lượng người dự kiến tham gia diễn tập là 2.230 người. 

Tình huống đặt ra, nếu có động đất, chính quyền sẽ phát thông báo để người dân di dời khẩn cấp. Lúc đó có thể xảy ra cháy, sập nhà, tắc đường, sập cầu, sập trường học, cây đổ gãy, người bị thương và chết. Xe của lực lượng công binh sẽ mở đường, trực thăng vận chuyển cấp cứu người bị thương, sau đó là xử lý môi trường và khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, một tình huống khác chưa nhận được sự thống nhất giữa các bên: Nếu động đất kèm theo vỡ đập, thì tính sao? Có nên đưa việc vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2 vào kịch bản không...

Dự kiến tháng 8/2013, tại Bắc Trà My sẽ có đợt diễn tập quy mô lớn.
 

TRUNG VIỆT

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI