Quân đội Cameroon giải thoát 24 con tin từ Boko Haram

20/01/2015 - 09:09

PNO - PNO - Bộ trưởng Thông tin Camerooon, ông Issa Tchiroma Bakari ngày 20/1 cho biết, quân đội nước này đã giải thoát được 24 con tin trong số 80 người bị phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt cóc ngày 18/1.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Quan doi Cameroon giai thoat 24 con tin tu Boko Haram
Boko Haram là nỗi ám ảnh của người dân Nigeria và các quốc gia lân cận - Ảnh: AFP

Các con tin còn lại vẫn trong tình trạng nguy hiểm, bị Boko Haram khống chế. Bộ Quốc phòng Cameroon cho biết, chiến dịch giải thoát con tin cũng bao gồm biện pháp thương lượng để thuyết phục Boko Haram thả nốt số con tin còn lại. Theo Bộ trên thì không gì có thể ngăn cản sự dã man của tổ chức này.

Boko Haram xuất hiện ở Nigeria, gần đây nổi lên là một tổ chức Hồi giáo cực đoan nguy hiểm. Từ năm 2009 đến nay, nhóm này đã sát hại ít nhất 13.000 người. Khoảng 1,5 triệu người đã rời bỏ nhà cửa để chạy thoát khỏi Boko Haram.

Boko Haram ngày càng tỏ ra nguy hiểm khi mở rộng tấn công sang các quốc gia láng giềng. Tổ chức này còn chiêu mộ chiến binh ở các nước như Cameroon, Chad, Niger để tăng cường lực lượng.

THIÊN ANH
(Theo Al Jazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI