Phú Yên thêm 11 ca dương tính, xử phạt trường hợp tụ tập xem Euro trong khu phong tỏa

11/07/2021 - 10:51

PNO - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên cho biết, từ 17g ngày 10/7 đến 8g ngày 11/7, Phú Yên phát hiện 11 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, TP. Tuy Hòa có 5 ca, TX Đông Hòa 3 ca, Tuy An 2 ca, lần đầu tiên huyện Đồng Xuân ghi nhận 1 ca.

Như vậy, 9/9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Phú Yên đều đã có ca dương tính với SARS-CoV-2.

Đến nay, Phú Yên đã ghi nhận 483 ca nhiễm trong cộng đồng (1 ca tử vong). Cụ thể, TP. Tuy Hòa có 275 ca, huyện Sơn Hòa 55 ca, TX. Đông Hòa 29 ca, huyện Tuy An 56 ca, huyện Sông Hinh 27 ca, huyện Tây Hòa 4 ca, huyện Phú Hòa 35 ca, TX. Sông Cầu 1 ca và huyện Đồng Xuân 1 ca.

Ngành y tế huyện Sơn Hòa (Phú Yên) lấy mẫu xét nghiệm tại các địa điểm nguy cơ
Ngành y tế huyện Sơn Hòa (Phú Yên) lấy mẫu xét nghiệm tại các địa điểm nguy cơ

Lực lượng chức năng đã phong tỏa thêm 15 điểm/khu vực để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 98 khu vực/điểm phong tỏa.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch UBND thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa, Phú Yên), vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 4 trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 xảy ra tại khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn với tổng số tiền 8 triệu đồng.

Cụ thể, xử phạt 4 người (mỗi người 2 triệu đồng) gồm: Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1993), Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1992) và Lê Văn Bảo (sinh năm 2001, đều trú tại khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn) về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2021.

Mộ khu phong tỏa huyện Sơn Hòa
Một khu phong tỏa huyện Sơn Hòa

Trước đó, theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên, trong 24 trường hợp dương tính phát hiện ngày 10/7, có người trong khu phong tỏa uống cà phê và xem bóng đá Euro cùng với nhiều người khác ở khu phong tỏa mà không mang khẩu trang.

Đó là T.B.L. (20 tuổi) ở khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Theo khai báo y tế, từ ngày 26/6, khu phố Đông Hòa bị phong tỏa theo Chỉ thị 16/CT-TTg vì có nhiều ca mắc COVID-19. 

Từ ngày 26/6 đến 6/7, anh T.B.L. (nhà ở trong khu phong tỏa) thường tiếp xúc với những người trong gia đình và những người khác trong khu phố, quá trình tiếp xúc lại không mang khẩu trang.

Trong hai ngày 4 và 5/7, anh L. đến nhà một người (sau được xác định là bệnh nhân thứ 22.750) để uống cà phê và xem bóng đá Euro cùng với 4 người khác ở trong khu phong tỏa mà không mang khẩu trang.

Ngày 7/7, anh L. được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm y tế huyện Sơn Hòa và ngày 9/7 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện anh này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Sơn Hòa.

            Mạnh Hoài Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI