Phụ nữ Hàn Quốc ngày càng sinh con muộn

31/08/2023 - 06:38

PNO - Phụ nữ Hàn Quốc hiện chọn sinh con ở độ tuổi muộn hơn, bất chấp nước này đang phải vật lộn với dân số ngày càng giảm và tỉ lệ sinh thấp kỷ lục.

 

Phụ nữ Hàn Quốc chuộng sinh con ở độ tuổi sau 30.
Phụ nữ Hàn Quốc chuộng sinh con ở độ tuổi sau 30

Ngày 30/8, Cục Thống kê Hàn Quốc công bố số liệu cập nhật về số ca sinh năm 2022 cho thấy độ tuổi trung bình của phụ nữ sinh con đầu lòng là 33,5, tăng 0,2 so với năm 2021. So với độ tuổi trung bình 29,5 năm 2002 và 31,6 năm 2012, có thể thấy xu hướng phụ nữ xứ kim chi sinh con ngày càng muộn.

Tương ứng, số trẻ sinh ra giảm 4,4% hay 11.000 trẻ, xuống còn 249.000 trẻ trong khoảng thời gian từ 2021 - 2022. Phân tích theo độ tuổi cho thấy phụ nữ chủ yếu sinh con ở độ tuổi đầu 30, trong khi ngày càng có nhiều phụ nữ làm mẹ từ 35 tuổi trở lên.

Tổng cộng có 73,5/1.000 phụ nữ lần đầu làm mẹ trong độ tuổi từ 30 đến 34 vào năm 2022, giảm so với 97,7/1.000 vào năm 2017 và 78,9/1.000 vào năm 2020. Cứ 1.000 phụ nữ trong độ tuổi từ 35 đến 39 thì có 44,1 người sinh con vào năm ngoái, tăng từ mức 42,3/1.000 người vào năm 2020. 

Trong khi đó, số phụ nữ sinh con trong độ tuổi từ 25 đến 29 ngày càng giảm, chỉ đạt 24/1.000 người, giảm mạnh so với 47,9/1.000 người vào năm 2017 và 30,6/1.000 người vào năm 2020. Tất cả điều này kéo theo tỉ lệ sinh của Hàn Quốc thấp kỉ lục với mức 0,78 trong năm 2022, giảm từ mức 0,81 năm 2021 và đánh dấu con số thấp nhất kể từ năm 1970 khi dữ liệu bắt đầu được tổng hợp. 

Tỉ lệ này cũng thấp nhất trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế gồm nhiều nước phát triển (OECD) với tỉ lệ sinh trung bình là 1,58. Thành phố Sejong là nơi có tỉ lệ sinh cao nhất Hàn Quốc đạt mức 1,12, trong khi Seoul báo cáo tỉ lệ sinh thấp nhất là 0,59.

Trong một hội nghị chuyên đề ở Seoul vào tháng 5/2023, David Coleman, giáo sư nhân khẩu học tại Đại học Oxford, đã đưa ra cảnh báo rằng “Hàn Quốc phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng vào năm 2750 nếu cứ tiếp tục duy trì tỉ lệ sinh thấp này”.

Theo truyền thông xứ kim chi, xu hướng sinh con muộn ở phụ nữ bắt nguồn từ việc họ kết hôn trễ, dành thời gian để phát triển sự nghiệp. Mặc khác, họ cũng mong muốn có đủ tiềm lực tài chính rồi mới sinh con.

Minh Hương (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI