Giới trẻ Hàn Quốc ngày càng sợ hôn nhân

28/08/2023 - 22:35

PNO - Chỉ có khoảng 1/3 người Hàn Quốc trong độ tuổi từ 19 đến 34 có quan niệm tích cực về hôn nhân.

 

Giời trẻ Hàn Quốc ngày càng sợ hôn nhân nhưng hưởng ứng sống chung
Giới trẻ Hàn Quốc ngày càng sợ hôn nhân nhưng hưởng ứng sống chung

Hôm 28/8, Cục Thống kê Hàn Quốc công bố kết quả của cuộc khảo sát với tiêu đề “Một cuộc điều tra xã hội về sự thay đổi trong nhận thức của giới trẻ”, cho thấy chỉ 36,4% người dân trong độ tuổi từ 19-34 có quan điểm tích cực về hôn nhân. Con số này đánh dấu sự sụt giảm mạnh so với 2012 khi 56,5% thanh niên Hàn Quốc phản hồi tích cực quan điểm của họ về hôn nhân.

Theo giới tính, năm 2012 có 66,1% nam có suy nghĩ tích cực về hôn nhân thì đến năm 2022, tỷ lệ này giảm xuống 43,8%. Ở nữ cũng giảm mạnh từ 46,9% vào năm 2012 thì 10 năm sau giảm còn 28%.

Phát hiện này được đưa ra khi số lượng các cuộc hôn nhân ở Hàn Quốc năm 2022 giảm xuống còn 191.700 - đánh dấu mức giảm năm thứ 11 liên tiếp và cũng là mức thấp kỷ lục kể từ năm 1970 kể từ khi dữ liệu liên quan bắt đầu được tổng hợp.

Khi được hỏi tại sao không kết hôn, 33,7% người Hàn Quốc chưa kết hôn cho rằng lý do là thiếu tiền. 17,3% khác trả lời rằng hôn nhân không phải là điều bắt buộc, trong khi 11% cho biết họ thấy việc sinh con và chăm sóc con cái là gánh nặng. 

Đặc biệt, 46,3% thanh niên Hàn Quốc cho biết việc chăm sóc con cái cản trở phụ nữ quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ thai sản hoặc khi nhận được công việc mới. 

Mặc dù tỷ lệ kết hôn giảm nhưng khi được về về việc sống chung mà không kết hôn, nhiều thanh niên Hàn Quốc cởi mở hơn với ý tưởng này với 80,9% hưởng ứng vào năm 2022 so với 61,8% vào năm 2012. Ngoài ra, nhiều thanh niên Hàn Quốc có quan điểm cởi mở hơn về hôn nhân với người nước ngoài, với tỷ lệ ủng hộ tăng lên 83,3% vào năm 2022 so với 73,8% vào năm 2012.

Thảo Nguyễn (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI