Phát hiện hài cốt 6.000 năm tuổi, có thể viết lại lịch sử loài người

09/06/2025 - 21:26

PNO - Các nhà khảo cổ học Đức tìm thấy những bộ xương 6.000 năm tuổi ở Colombia, thuộc về nhóm người với đặc điểm ADN tách biệt khỏi người hiện đại.

Bộ xương của 2 cá nhân thuộc tộc người săn bắn hái lượm bí ẩn tại địa điểm khảo cổ Checua — Ảnh: Đại học Quốc gia Colombia
Bộ xương của 2 cá nhân thuộc tộc người săn bắn hái lượm bí ẩn tại địa điểm khảo cổ Checua - Ảnh: Đại học Quốc gia Colombia

Các nhà khảo cổ học của Trung tâm Senckenberg về Tiến hóa nhân sinh và Môi trường cổ sinh vật (SHEP), thuộc Đại học Tübingen ở thành phố cùng tên của Đức công bố phát hiện mới: những bộ xương 6.000 năm tuổi ở khu di chỉ Checua thuộc Colombia, thuộc về một nhóm người bí ẩn có thể viết lại lịch sử loài người, theo báo Daily Mail đưa tin ngày 9/6.

Kim-Louise Krettek, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại SHEP và là tác giả chính của công trình, cho biết: “Khu vực Checua cung cấp những bằng chứng quan trọng để chúng ta hiểu về châu Mỹ. Đây là cầu nối đất liền giữa Bắc Mỹ và Nam Mỹ, cũng là điểm giao thoa của 3 khu vực văn hóa chính: Trung Mỹ, vùng Amazon và dãy Andes”.

Cô Krettek chia sẻ, những chuyên gia từ SHEP phát hiện các mẩu hài cốt của những người săn bắt hái lượm, có DNA không trùng khớp với bất kỳ nhóm thổ dân nào được biết đến trong khu vực ngày nay. Dấu hiệu di truyền thể hiện họ một dòng dõi riêng biệt hiện đã tuyệt chủng, có thể là hậu duệ của những người đầu tiên đặt chân đến Nam Mỹ. Đây là một nhóm người đã phân kỳ sớm từ hàng ngàn năm trước và bị cô lập về mặt di truyền với người hiện đại.

Nữ chuyên gia cho biết, các đồng nghiệp của cô đã phân tích DNA từ 21 bộ xương, niên đại từ 6.000 đến 500 năm trước. Các mẫu DNA được lấy từ xương và răng cho thấy những cá thể lâu đời nhất ở Checua mang dấu hiệu tổ tiên độc đáo, đã hoàn toàn biến mất khỏi nhóm gen hiện đại. Tộc người này không liên quan đến các nhóm người cổ đại khác ở Nam Mỹ, bao gồm tổ tiên của người Chile hoặc Brazil ngày nay, cũng không tương đồng với những tộc người Bắc Mỹ sơ khai, bao gồm cả cộng đồng ở những quần đảo Eo biển California.

Andrea Casas-Vargas, nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Colombia (UNC) và là đồng tác giả của công trình, nhận định: “Bằng chứng di truyền cho thấy khu vực xung quanh vùng Bogotá của Colombia đã diễn ra một cuộc trao đổi dân cư hoàn toàn. Điều này có thể viết lại cách chúng ta hiểu về lịch sử nền văn minh của châu Mỹ”.

Trường An (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI