Phát hiện chai trà xanh không độ có cặn ở Cà Mau?

22/12/2015 - 08:58

PNO - Ngày 21/12, một cơ sở bán lẻ ở U Minh mang đến Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thêm một chai trà xanh không độ có cặn.

Đó là thông tin từ một cán bộ của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Cà Mau xác nhận.

Theo đó, khi nhân viên của cơ sở bán lẻ mang chai trà xanh không độ đến thì Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Cà Mau đã hướng dẫn họ mang đến Phòng kinh tế huyện U Minh để trình báo.

Phat hien chai tra xanh khong do co can o Ca Mau?
Những ngày qua, tại Cà Mau liên tục phát hiện hàng loạt chai Dr.Thanh có cặn lạ.

Được biết, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Cà Mau đang ráo riết xử lý việc trà thảo mộc Dr Thanh có cặn được phát hiện vào ngày 14/12 tại quán cà phê võng Đất Mũi.

Ngày 21/12, ông Nguyễn Phước Hồng, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Cà Mau xác nhận đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh Cà Mau, Thanh tra Sở Y tế nhanh chóng làm rõ để xử lý vụ hàng loạt chai trà thảo mộc có nhãn Dr Thanh của Công ty TNHH - TMDV Tân Hiệp Phát còn hạn sử dụng, tuy nhiên, bên trong có cặn và vật lạ trong thời gian qua.

Phương Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI