Tăng hình phạt, chuyển tội danh đối với “dê cụ” sàm sỡ cháu gái 7 tuổi

21/12/2015 - 21:11

PNO - Thấy cháu nhỏ 7 tuổi ở nhà một mình, cụ ông 70 tuổi đã dùng vũ lực để sờ soạng vùng kín phải chịu mức án 7 năm tù giam.

Theo cáo trạng, vào lúc 15h30 ngày 20/10/2014, ông Nguyễn Quang Chiêm (SN 1944, ngụ xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) sang nhà anh Vy Văn Hạnh (hàng xóm) để chơi. Lúc đó, vợ chồng anh Hạnh đều đi vắng, chỉ có cháu Vy Thị Ly (SN 2007, con gái anh Hạnh) ở nhà một mình.

Nhân cơ hội đó, ông Chiêm liền bế cháu Ly vào phòng khách, đè xuống bàn và thò tay vào quần sờ soạng. “Dê già” thực hiện hành vi dâm ô khoảng 2 phút thì mẹ cháu gái về, dùng ấm nhôm đánh khiến ông Chiêm phải bỏ chạy. Biết con gái bị xâm hại, cha mẹ cháu Ly đã viết đơn gởi đến các cơ quan chức năng.

Tang hinh phat, chuyen toi danh doi voi “de cu” sam so chau gai 7 tuoi
Bị cáo tại phiên tòa

Ngày 2/7/2015, TAND tỉnh Đắk Lắk đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Chiêm 15 tháng tù về tội Dâm ô với trẻ em. Chưa đồng ý với mức án và tội danh này, ngày 14/7/2015, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kháng nghị, yêu cầu TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tăng hình phạt, chuyển tội danh từ Dâm ô với trẻ em thành Hiếp dâm trẻ em đối với bị cáo Chiêm.

Trong phiên xét xử sáng 21/12, bị cáo tuổi già, sức yếu nên được HĐXX cho ngồi ghế. Sau khi xem xét các chứng cứ thu thập được, HĐXX TAND Cấp cao đã chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Đắk Lắk, tuyên phạt bị cáo Chiêm mức án 7 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Bởi lẽ, bị cáo đã sờ soạng và có ý giao cấu với cháu Ly. Hành vi này chỉ dừng lại khi mẹ nạn nhân phát hiện ra sự việc. Ngoài ra, nhiều lần bị cáo khai với CQĐT là có ý định giao cấu với nạn nhân.

Thiện Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI