Phát hiện bãi tập kết gỗ lậu lớn cạnh vườn quốc gia

08/06/2013 - 18:59

PNO - PNO - Ngày 8/6, Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã phát hiện một bãi tập kết gỗ "lậu" tại bến sông làng Tung, xã Ia Khai (huyện Ia Grai). Đây là khu vực giáp ranh với huyện biên giới Sa Thầy (tỉnh Kon Tum), nơi có Vườn quốc gia...

Phat hien bai tap ket go lau lon canh vuon quoc gia

Gỗ lậu được lâm tặc cất giấu dưới dòng sông. Ảnh: Đông Gia

Theo ghi nhận của Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai, số gỗ lậu này chủ yếu thuộc nhóm I, đã được "lâm tặc" di chuyển từ miệt rừng của Vườn quốc gia Chư Mom Ray về tỉnh Gia Lai qua đường sông Sê San, sau đó tuồn "hàng" vào sâu trong nội địa để tiêu thụ. Tại đây, gỗ nằm la liệt cả trên bờ sông Pô Cô lẫn dưới nước, hàng chục phách gỗ được xẻ vuông vức dài từ 2,5m - 4m, đường kính từ 50cm - 70cm.

Trong ngày 8/6, đoàn công tác liên ngành của huyện Ia Grai đã tiến hành trục vớt được 36 phách gỗ lớn tại bến sông làng Tung.

Hiện số gỗ đã được vận chuyển về nơi an toàn; Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai đang tiến hành đo đạc, xác định chủng loại, số lượng gỗ.
Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

 ĐÔNG GIA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI