Ông Guterres cảnh báo Liên hiệp quốc có nguy cơ sụp đổ tài chính

31/01/2026 - 12:56

PNO - Ngày 30/1, Tổng thư ký Liên hiệp quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo rằng tổ chức này đang trên bờ vực sụp đổ tài chính và có thể cạn kiệt tiền mặt vào tháng Bảy tới.

Tổng thư ký Antonio Guterres nói rằng Liên Hợp Quốc có thể sớm cạn kiệt tiền
Tổng thư ký Antonio Guterres nói rằng LHQ có thể sớm cạn kiệt tiền. Ảnh: F.24

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết các khoản phí chưa được thanh toán cùng với việc cắt giảm nguồn tài trợ có thể làm đình trệ các hoạt động cốt lõi của tổ chức này.

Trong một bức thư gửi tới toàn bộ 193 quốc gia thành viên, ông Antonio Guterres đã kêu gọi các nước hoặc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, hoặc tiến hành cải tổ các quy định tài chính hiện hành nhằm tránh nguy cơ xảy ra một sự sụp đổ tài chính sắp xảy ra.

"Hoặc tất cả các quốc gia thành viên tôn trọng nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và đúng hạn - hoặc các quốc gia thành viên phải đại tu cơ bản các quy tắc tài chính của chúng tôi để ngăn chặn sự sụp đổ tài chính sắp xảy ra" - ông Guterres viết trong một bức thư.

Theo LHQ, tính đến cuối năm 2025, tổng số phí các quốc gia thành viên chưa thanh toán đã lên tới mức kỷ lục 1,568 tỉ USD, kết quả thu chỉ đạt 76,7% tổng mức đóng góp dự kiến.

Ông Guterres cảnh báo rằng nếu việc thu phí không được cải thiện, LHQ sẽ không thể thực hiện đầy đủ ngân sách cho năm 2026.

Những cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ - quốc gia đóng góp lớn nhất cho LHQ - đã cắt giảm nguồn tài trợ tự nguyện cho nhiều chương trình của tổ chức và thu hẹp chi tiêu viện trợ trong năm 2025. Tuần trước, Mỹ đã cũng chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) của LHQ.

Theo số liệu của LHQ, tổng mức đóng góp nhân đạo của Mỹ trong năm ngoái giảm xuống còn 3,38 tỉ USD, chiếm khoảng 14,8% tổng đóng góp toàn cầu, giảm mạnh so với 14,1 tỉ USD năm 2024 và mức cao nhất 17,2 tỉ USD ghi nhận năm 2022.

Ngoài Mỹ, một số nhà tài trợ lớn khác ở phương Tây như Đức và Anh cũng đã cắt giảm viện trợ khi chuyển nguồn lực sang chi tiêu quân sự, làm gia tăng áp lực tài chính đối với LHQ.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI