Ô tô về quê ăn rằm bị tàu hỏa tông, 4 người thương vong

25/08/2018 - 11:58

PNO - Trên đường về quê ăn rằm, chiếc ô tô chở 4 người bị tàu hỏa tông trúng, kéo lê hơn 400m khiến 2 người chết tại chỗ, 2 người bị thương nặng.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 10g ngày 25/8, trên đường sắt Bắc Nam, đoạn qua địa bàn xóm 3, xã Hưng Mỹ (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

O to ve que an ram bi tau hoa tong, 4 nguoi thuong vong
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 37S-2427 (chưa rõ người điều khiển) chở theo 4 người quê xã Nghĩa Phú (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) về xã Hưng Mỹ để ăn rằm.

Khi băng qua đường ngang dân sinh ở xóm 3 (xã Hưng Mỹ), chiếc xe bị tàu hỏa lao tới tông trúng, kéo lê hơn 400m.

O to ve que an ram bi tau hoa tong, 4 nguoi thuong vong
Ô tô 7 chỗ nát bét sau khi bị tàu hỏa kéo lê hơn 400m.

Cú đâm trực diện vào hông xe khiến chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn. Bốn người ngồi trên xe bị mắc kẹt bên trong. Người dân sau đó đến cạy cửa, đưa 4 người ra ngoài.

Vụ tai nạn khiến anh Bùi Đức Hùng (34 tuổi) và anh Bùi Đức Thành (25 tuổi) tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân còn lại gồm em Bùi Đức Hoàn (16 tuổi) và anh Nguyễn Duy Trung (36 tuổi, cùng trú xã Nghĩa Phú) bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

O to ve que an ram bi tau hoa tong, 4 nguoi thuong vong
Chiếc xe được đưa ra khỏi đường ray để thông tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng, nằm chắn ngang trên đường ray. Hơn 1 giờ sau, chiếc xe được đưa ra ngoài để thông tuyến đường sắt Bắc – Nam.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tra, khám nghiệm hiện trường.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI