Tàu hỏa trật bánh, 2 toa bị trật khỏi đường ray ở Nghệ An

26/05/2018 - 21:23

PNO - Một tàu chở hàng đang chuẩn bị vào ga tại Nghệ An thì bất ngờ xảy ra sự cố, khiến bánh tàu trật khỏi đường ray, một toa bị đứt ra lật nghiêng.

Khoảng 16h30 chiều ngày 26/5, tàu chở hàng mang số hiệu 2386 do ông Lê Văn Hanh (thuộc Xí nghiệp đầu máy ga Vinh) lái kéo 27 toa chở hơn 1.254 tấn hàng lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến ga Yên Xuân (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) lái tàu rẽ vào đường nhánh để vào ga thì toa tàu thứ 3 và giá chuyển toa xe thứ 4 bị trật bánh.

Tau hoa trat banh, 2 toa bi trat khoi duong ray o Nghe An
Hai toa chở đá bị trật bánh khỏi đường ray.

Vụ việc khiến toa số 3 trật bánh 4 trục, nghiêng 45 độ. Toa số 4 bị trật bánh 2 trục giá chuyển số 2. Theo ông Nguyễn Xuân Thành (Trưởng ga Yên Xuân) cho biết, tàu hàng gặp sự cố chạy với tốc độc 15km/h, không đâm phải bất cứ chướng ngại vật nào. Hai toa tàu gặp nạn mỗi tòa dài hơn 12m.

Tau hoa trat banh, 2 toa bi trat khoi duong ray o Nghe An
Cột đèn tín hiệu bị gãy đổ.

Tại hiện trường, toa hàng số 3 chở đá bị đổ nghiêng. Cột đèn tín hiệu phí trước bị tông gãy. Gần 30m đường ray bị xiêu vẹo, nhiều thanh tà vẹt bị gãy. May mắn không có thương vong về người. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, ngành đường sắt đã huy động hơn 100 cán bộ, nhân viên khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại. 

Tau hoa trat banh, 2 toa bi trat khoi duong ray o Nghe An
Bánh tàu bị trật khỏi đường ray, vùi trong đá hộc.

Theo dự kiến, ngay trong đêm, nhân viên đường sắt sẽ bốc dỡ hàng hóa, huy động lực lượng cứu hộ sẽ dùng cẩu chuyên dụng của đường sắt để cẩu hai toa bị nghiêng, thay tà vẹt, đường ray.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI