Nước sông Sê Pôn dâng cao, dân khẩn cấp di dời

05/09/2019 - 08:03

PNO - Gần 1.000 hộ dân với 4.000 nhân khẩu đã di dời khỏi khu vực ngập lụt dọc sông Sê Pôn, huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Các hộ di dời chủ yếu ở thị trấn Lao Bảo và một số xã vùng trũng thấp như Tân Thành, Tân Long.  

Có mặt tại thị trấn Lao Bảo vào tối 4/9, phóng viên ghi nhận: mực nước trên sông Sê Pôn dâng rất cao.

Nuoc song Se Pon dang cao, dan khan cap di doi
Nhiều khu vực ở thị trấn Lao Bảo nước còn ngập sâu, người dân phải đi lại bằng ghe

Ông Nguyễn Khiêm - ngụ ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa - cho biết: “Trong đêm qua, bà con trong khối phố chúng tôi đã di dời đến nơi cao hơn để tránh lụt. Thường cứ 10 năm, có lụt to một lần. Hiện nay, mực nước sông Sê Pôn đã xấp xỉ với trận lụt năm 2009 nhưng do chuẩn bị kỹ nên gia đình tôi không bị ảnh hưởng đáng kể”.

Nuoc song Se Pon dang cao, dan khan cap di doi
Trong tối 4/9, các hộ dân ở gần chợ Lao Bảo vận chuyển hàng hóa lên cao để tránh nước lũ đổ vào

Ông Nguyễn Văn Đức - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa - nói với phóng viên Báo Phụ Nữ TP.HCM: “Thực hiện công văn của sở, chúng tôi đã chỉ đạo các trường đảm bảo an toàn cho học sinh. Những trường ở địa bàn nguy hiểm có thể cho giáo viên và học sinh tạm nghỉ”.

Nuoc song Se Pon dang cao, dan khan cap di doi
Đêm 4/9, nhiều gia đình ở vùng thấp trũng gần sông Sê Pôn chuyển đồ đạc đến các cao tầng tránh lụt

Mưa lũ trong nhiều ngày qua khiến 173 điểm trường tại tỉnh Quảng Trị không thể khai giảng đúng ngày 5/9.

Kiểm tra tình hình ứng phó mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài đề nghị địa phương thực hiện tốt công tác di dân, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản; cắt điện ở những nơi bị ngập sâu để tránh các tai nạn đáng tiếc trong mưa lũ; có kế hoạch khắc phục nhanh các điểm sạt lở, ngập úng, nhất là ở những tuyến đường huyết mạch đông người qua lại.

Nuoc song Se Pon dang cao, dan khan cap di doi
Việc di dân được chính quyền thị trấn Lao bảo khẩn trương xúc tiến

Trong tối 4/9, tỉnh Quảng Trị đã di dời 1.047 hộ dân với 4.668 người ở vùng nguy hiểm thuộc các huyện Hướng Hóa, Đakrông và Cam Lộ.

Riêng tại huyện Hướng Hóa, có 931 hộ dân với 4.220 người dân đã được đưa đến nơi an toàn.

Hiện nhiều địa phương có mưa rất lớn, đặc biệt là hai huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa. Lượng mưa đo được có nơi lên đến trên 800mm. Mưa lớn cộng với nước từ thượng nguồn đổ về đã làm nhiều nhà dân bị ngập lụt, hư hại.

Nuoc song Se Pon dang cao, dan khan cap di doi
Di dời vật nuôi đến chỗ cao tránh lụt

Ở thị trấn Lao Bảo, có hơn 500 ngôi nhà chìm trong nước, 30 ngôi nhà ở xã Thuận bị ngập hoàn toàn. 

Nuoc song Se Pon dang cao, dan khan cap di doi
Ông Hà Sỹ Đồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - thăm và tặng qua cho người dân vùng ngập lụt huyện Hướng Hóa

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh hiện có 4.483ha lúa bị ngập úng; 345,4ha hoa màu bị hư hại nặng; 50,4ha cây trồng bị gãy đổ, hư hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết do nước cuốn trôi hoặc ngập lụt. Tại huyện Hướng Hóa, các vườn chanh leo bị rụng quả nhiều.

Nuoc song Se Pon dang cao, dan khan cap di doi
Một góc thị trấn Lao Bảo 

Để giảm tải cho ngập lụt ở Thành Cổ và thị xã Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo mở cống An Tiêm thuộc hệ thống kênh Nam Thạch Hãn để giảm lũ, với lưu lượng bước đầu là 50 m3/giây.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI