Nông dân khóc ròng khi cá bè trên sông Sài Gòn chết trắng

07/04/2021 - 09:31

PNO - Nhiều hộ dân nuôi cá trong lồng bè trên sông Sài Gòn ở huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã khóc ròng khi hàng chục tấn cá bất ngờ chết trắng xóa.

Ngày 7/4, các đơn vị có liên quan của huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cá nuôi trong lồng bè trên sông Sài Gòn bỗng nhiên chết trắng khiến người nuôi thiệt hại nặng nề.

Theo đó, tình trạng cá chết hàng loạt xảy ra trên thượng nguồn sông Sài Gòn, đoạn qua khu phố 6, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Cá chuẩn bị thu hoạch bỗng nhiên chết trắng khiến người nông dân điêu đứng
Cá chuẩn bị thu hoạch bỗng nhiên chết trắng khiến người nông dân điêu đứng

Anh Lương Văn Tính (30 tuổi, ngụ khu phố 6, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), là một trong những hộ nuôi cá trên sông Sài Gòn đã 15 năm nay, cho biết, chiều tối 3/4, tại Dầu Tiếng xảy ra một trận mưa lớn, kéo theo thủy triều lên. Đến khoảng 20g cùng ngày, anh Tính thấy cá có biểu hiện lạ. Cá lăng ngoi lên mặt nước rồi nổ bong bóng chết. Chỉ trong vòng 2 tiếng, cá lăng chết nổi trắng bè. Đến những ngày gần đây thì cá chép, cá trắm cũng chết sạch.

"Số lượng cá chết của nhà tôi khoảng 13 tấn, thiệt hại hơn 500 triệu đồng", anh Tính cho hay.

Ngoài bè cá của anh Tính, khúc sông Sài Gòn ở khu phố 6 còn có 3 hộ gia đình khác cũng nuôi cá bè. Trong đó gia đình anh Huỳnh Long Kiểng (30 tuổi) thiệt hại nặng nề nhất. Số cá chết lên đến trên 35 tấn, tổng số tiền thiệt hại hơn 3,5 tỷ đồng.

Theo những hộ dân nuôi cá, tình trạng cá chết trắng như trên chưa từng xảy ra. Nguyên nhân có thể do công ty nào đó lợi dụng trời mưa xả nước thải lẫn hóa chất ra sông Sài Gòn khiến cá chết.

Công an huyện Dầu Tiếng, đơn vị quản lý môi trường tỉnh Bình Dương đã đến lập biên bản vụ việc, lấy mẫu nước xác minh làm rõ vụ việc.

Phạm Diện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI