Nổ lớn tại TP.HCM làm nhiều người thương vong

17/10/2014 - 17:52

PNO - PNO - 1 người chết, 3 người bị thương, 2 người mất tích, nhiều căn nhà sập hoặc nứt tường, bể kính trong vụ nổ lớn xảy ra trên đường Lê Thị Riêng, P.Thới An, Q.12, TP.HCM vào khoảng 16g chiều nay (17/10).

edf40wrjww2tblPage:Content

No lon tai TP.HCM lam nhieu nguoi thuong vong

No lon tai TP.HCM lam nhieu nguoi thuong vong

No lon tai TP.HCM lam nhieu nguoi thuong vong

No lon tai TP.HCM lam nhieu nguoi thuong vong

No lon tai TP.HCM lam nhieu nguoi thuong vong

No lon tai TP.HCM lam nhieu nguoi thuong vong

No lon tai TP.HCM lam nhieu nguoi thuong vong

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 17/10 tại xưởng sản xuất của chi nhánh Công ty TNHH sản xuất - thương mại Đặng Huỳnh (66/2, KP 5, phường Thới An, quận 12, TP.HCM) chuyên sản xuất phân bón lá, do ông Huỳnh Văn Hải (SN 1970) làm giám đốc.

Vụ nổ khiến 1 người chết tại bệnh viện là chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 1995, quê Đồng Tháp, là cháu của ông Hải, làm công nhân tại cơ sở).

Có 3 người bị thương là chị Nguyễn Thị Thúy Vân (SN 1984); bé Phạm Thùy Dương (SN 2000, là con chị Vân); ông Đoàn Phùng (SN 1968). Các nạn nhân đều ngụ tại quận 12.

Vụ nổ làm sập hoàn toàn nhà xưởng của công ty, 7 căn nhà lân cận bị ảnh hưởng nặng. Ngoài ra, còn nhiều căn khác trong vòng bán kính hơn 50m bị bể kính, đồ đạc hư hỏng.

Tại hiện trường vụ nổ, có một hố sâu kích thước 2x3 m, có nhiều thùng phuy đựng hóa chất. Nhiều mẫu thịt văng xa quanh khu vực hiện trường vụ nổ khoảng 100m.

No lon tai TP.HCM lam nhieu nguoi thuong vong

No lon tai TP.HCM lam nhieu nguoi thuong vong

No lon tai TP.HCM lam nhieu nguoi thuong vong

No lon tai TP.HCM lam nhieu nguoi thuong vong

No lon tai TP.HCM lam nhieu nguoi thuong vong

No lon tai TP.HCM lam nhieu nguoi thuong vong

Xưởng sản xuất của chi nhánh Công ty Đặng Huỳnh đổ nát.

Hàng trăm cảnh sát, dân phòng đã được huy động đến hiện trường.

Lúc 18g, lực lượng kiểm soát quân sự cũng có mặt tại hiện trường.

19g, UBND quận 12 đã tổ chức họp báo, công bố báo cáo nhanh với các thông tin nêu trên.

Đến 20g30, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM cùng quân đội vẫn đang triển khai công tác cứu hộ tại hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích trong đống đổ nát được xác định là chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh (SN 1984) và Huỳnh Thị Tâm (SN1978).

Khảng 20 giờ 50, môt xe cứu thương từ hiện trường vụ nổ chở một số valy ra ngoài. Một số người cho rằng, chiếc valy đựng phần thi thể của nạn nhân.

Đến 21 giờ 15, hiện trường vụ nổ vẫn đang bị phong toả, công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Các cư dân trong khu vực vẫn chưa về được nhà. Những căn nhà này hiện rất nguy hiểm, nhiều mảng tường đã bị nứt toác, có thể đổ sập. Hàng trăm người dân vẫn tập trung tại hiện trường để theo dõi việc cứu hộ, cứu nạn.

NGỌC THUÝ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI