Nợ 700.000 đồng, giết chủ nợ rồi hiếp dâm, cướp tài sản

25/08/2014 - 16:33

PNO - PNO - Do bị đòi số nợ 700.000 đồng, Trần Đức Minh đã giết cô chủ nợ, hiếp dâm thi thể, sau đó cướp tài sản của nạn nhân.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tại phiên xử phúc thẩm của TAND Tối cao tại TP.HCM ngày 25/8, sau khi được HĐXX phân tích mức độ hành vi của mình, bị cáo Trần Đức Minh (SN 1994, ngụ tại Bà Rịa - Vũng Tàu) đã rút kháng cáo xin giảm án.

HĐXX đã y án sơ thẩm, tuyên tử hình Minh về tội "giết người", 5 năm tù về tội "cướp tài sản" và 4 năm tù về tội "hiếp dâm", tổng hợp mức án là tử hình.

No 700.000 dong, giet chu no roi hiep dam, cuop tai san

Bị cáo Minh trong "vòng vây" dày đặc của công an tại tòa. 

Theo án sơ thẩm, Trần Đức Minh và chị Trần Thị Diễm Kiều (SN 1985) quen biết nhau. Chị Kiều có cho Minh mượn tiền và ghi đề thiếu cho Minh với tổng số tiền là 2,7 triệu đồng. Sau đó, Minh trả cho chị Kiều được 2 triệu đồng, còn thiếu 700.000 đồng.

Ngày 11/10/2013, Minh lên Lâm Đồng làm thuê cho người cậu, thường xuyên nhận được tin nhắn đòi nợ và dọa đánh từ chị Kiều.

Tức giận vì bị đòi nợ, ngày 14/10/2013, Minh bắt xe về lại Vũng Tàu với ý định sẽ giết chị Kiều quỵt nợ. Đến 15 giờ cùng ngày, Minh về nhà mình ở Vũng Tàu và nhậu với anh rể. Nhậu xong, Minh về nhà ngủ.

21 giờ cùng ngày, Minh gọi điện hẹn chị Kiều đến quán cà phê để Minh trả nợ. Trước khi đi, Minh lấy con dao giấu dưới yên xe rồi chạy đến cách nhà chị Kiều 500m đứng đợi.

Khi chị Kiều chạy xe máy ra gặp Minh, Minh trả cho chị Kiều 700.000 đồng. Lợi dụng lúc chị Kiều vừa quay xe đi, Minh đã lao đến kẹp cổ vật xuống đất.
Bị chống cự, Minh ngồi đè lên người bóp cổ và đập đầu chị Kiều xuống đất cho đến khi nạn nhân bất động. Biết chị Kiều đã chết, Minh đem xe của chị giấu chỗ khác rồi quay lại thực hiện hành vi hiếp dâm với thi thể nạn nhân.

Gây án xong, Minh mang xe mình về nhà cất rồi quay lại hiện trường lột lấy nhẫn và vòng đeo tay vàng của chị Kiều. Minh còn lấy tiền trong xe chị Kiều được 3 triệu đồng rồi đem chiếc xe này giấu vào vườn tràm.

Sau đó, Minh về nhà bạn gái nghỉ và cho em gái của bạn gái số nữ trang vừa cướp được.

Ngày 16/10/2013, Minh lên Lâm Đồng thì bị công an bắt.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI