Những “bóng hồng” tiếp sức cho TPHCM chống dịch

23/08/2021 - 15:32

PNO - Hơn 600 cán bộ, y bác sĩ Học viện Quân y đã tăng cường vào miền Nam chống dịch. Rất nhiều trong số đó là những nữ quân y trẻ tuổi.

 

1
Sáng nay (23/8), hơn 600 cán bộ, y bác sĩ Học viện Quân y đã lên đường vào miền Nam tiếp sức chống dịch COVID-19.

 

2
Đây là nhiệm vụ đột xuất đặc biệt quan trọng với thời gian triển khai gấp nhưng tinh thần và ý chí quyết tâm của những thầy thuốc áo lính đã giúp họ nhanh chóng chuẩn bị hành trang lên đường.

 

3
Trong đợt ra quân lần này, hành trang những người lính quân y mang theo phần lớn là đồ bảo hộ phòng chống dịch.
4
Trước đó, Học viện Quân y đã chuyển 1.000 bộ quần áo chống dịch cấp 4 cho các tỉnh thành phía Nam.

 

5
Bỏ qua lo ngại về dịch bệnh, sức khoẻ, gia đình, nhiều nữ quân nhân đã hào hứng xung phong lên tuyến đầu chống dịch.

 

6
Sau khi tới địa bàn, các cán bộ, học viên sẽ chia thành 60 tổ y tế lưu động thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công điều phối của Sở Chỉ huy phòng chống dịch phía Nam.
7
Nhiệm vụ chủ yếu của 60 tổ gồm: lấy mẫu xét nghiệm, tiêm phòng vắc xin, điều trị, chăm sóc sức khoẻ ban đầu các bệnh thông thường, chăm sóc điều trị F0 cách li tại nhà...

 

8
Ngoài ra, các tổ công tác sẽ chuyển tuyến khi có yêu cầu và sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao.

 

9
Việc tham gia của lực lượng y bác sĩ quân đội với tính kỷ luật cao sẽ tạo niềm tin trong giai đoạn quyết định của trận chiến khốc liệt đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Nhật Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI