Nhọc nhằn mưu sinh dưới nắng như đổ lửa ở miền Trung

01/06/2026 - 15:52

PNO - Nắng nóng vượt ngưỡng 40 độ C, người làm việc ngoài trời buộc phải thay đổi nhịp lao động, làm việc từ tờ mờ sáng hoặc giữa đêm khuya để tránh cái nóng bỏng rát.

Những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6, đợt nắng nóng gay gắt bao trùm khắp miền Trung khiến nhiệt độ ngoài trời tại Nghệ An nhiều thời điểm vượt ngưỡng 39-40oC. Trong khi nhiều người tìm cách hạn chế ra đường, hàng nghìn lao động ngoài trời vẫn phải oằn mình mưu sinh giữa cái nóng bỏng rát.

Giữa trưa hè, mặt đường, công trường và những cánh đồng như hắt lửa. Từng đợt gió Lào khô khốc thổi qua không mang theo sự dễ chịu mà như luồng hơi nóng phả thẳng vào mặt, khiến không khí càng thêm hầm hập, ngột ngạt. Dưới cái nắng bỏng rát ấy, nhiều lao động tự do vẫn tất bật mưu sinh. Với họ, phía sau những tấm lưng ướt đẫm mồ hôi ấy còn là gánh nặng cơm áo và thu nhập của cả gia đình.

Chị Hà cùng tốp thợ thợ phải tranh thủ làm việc từ sáng sớm để né giờ nắng nóng buổi trưa
Chị Hà cùng tốp thợ phải tranh thủ làm việc từ sáng sớm để "né" giờ nắng nóng buổi trưa

Để đảm bảo sức khỏe, nhiều công nhân xây dựng buộc phải điều chỉnh thời gian làm việc, tránh những giờ nắng gắt nhất trong ngày. Hơn nửa tháng nay, chị Nguyễn Thị Hà (trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) đều rời nhà từ lúc trời chưa sáng. Hơn 5g sáng, chị đã cùng nhóm thợ di chuyển đến các công trình xây dựng để bắt đầu công việc.

Dưới công trường ngột ngạt bởi hơi nóng hắt lên từ bê tông, sắt thép, ai nấy đều tranh thủ làm thật nhanh trước khi mặt trời lên cao. “Hôm nay anh em phải hoàn thành khung sắt để chủ nhà kịp đổ mái nên chúng tôi làm từ lúc hơn 5g sáng để kịp tiến độ” - chị Hà chia sẻ.

Anh Hoàng Văn Thắng (45 tuổi, trú xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cho biết, thời tiết ngày càng khắc nghiệt hơn. Nếu trước đây chỉ cần mặc áo dài tay chống nắng thì nay anh phải đầu tư thêm áo điều hòa có gắn quạt thông gió để làm mát cơ thể khi làm việc dưới trời nắng nóng.

Người lao động phải liên tục bổ sung nước khi làm việc dưới thời tiết nắng nóng gay gắt
Người lao động phải liên tục uống nước khi làm việc dưới thời tiết nắng nóng gay gắt

“Chúng tôi bắt đầu làm việc từ khoảng 5g30 phút sáng, đến 9g30 thì nghỉ. Buổi chiều cũng làm muộn hơn” - anh Thắng nói và cho hay, dù đã thay đổi lịch làm việc, song sức nóng từ bê tông, sắt thép và giàn giáo hấp nhiệt vẫn khiến công nhân xây dựng nhanh chóng mất sức. Mồ hôi thấm đẫm quần áo của họ chỉ sau ít phút lao động.

Tại dự án đầu tư hoàn thiện hầm Thần Vũ thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn duy trì thi công liên tục để bảo đảm tiến độ. Giữa cái nắng như rang, tiếng máy móc vẫn vang lên không ngớt trên công trường. Ông Hoàng Phương (56 tuổi) cho biết, mùa nắng giúp việc thi công thuận lợi hơn, nhưng cũng khiến người lao động tiêu hao sức lực rất lớn.

Trong quá trình làm việc, ai cũng phải bổ sung nước liên tục và tranh thủ tìm bóng mát để nghỉ. Nhiều công nhân tự trang bị áo điều hòa có quạt gió bên trong để giảm nhiệt. Khi làm việc với sắt thép và máy móc nóng bỏng, họ phải mang 2 lớp găng tay dày để tránh bỏng.

“Dù đã bịt kín mặt và dùng kính chuyên dụng nhưng mặt tôi lúc nào cũng bỏng rát. Vất vả là vậy nhưng cũng phải cố gắng mưu sinh thôi” - công nhân Ngân Thanh Tình chia sẻ.

Không chỉ những người lao động trên công trường, nông dân cũng đang xoay xở đủ cách để thích nghi với thời tiết khắc nghiệt. Thay vì cặm cụi giữa cái nắng như đổ lửa ban ngày, nhiều hộ dân ở Nghệ An chuyển thời gian gieo mạ, cấy lúa và chăm sóc đồng ruộng sang chiều tối hoặc ban đêm để tránh nắng nóng. Theo người dân địa phương, việc cấy lúa vào ban đêm không phải là chuyện hiếm trong những năm gần đây.

Nông dân ra đồng cấy lúa đêm tránh nóng
Nông dân ra đồng cấy lúa đêm tránh nóng

Mồ hôi thấm đẫm quần áo chỉ sau ít phút làm việc dưới nắng gắt - Ảnh: Diễn Trung
Mồ hôi thấm đẫm quần áo chỉ sau ít phút làm việc dưới nắng gắt - Ảnh: Diễn Trung

Khoảng 19g tối, khi mặt trời vừa khuất sau dãy núi, nhiều cánh đồng lúa ở Nghệ An lại sáng lên bởi ánh đèn pin. Từ khắp các ngả đường làng, người dân mang theo mạ, ủng và dụng cụ sản xuất nối nhau ra đồng. Không khí lao động nhộn nhịp kéo dài đến tận khuya. Nhiều gia đình ăn cơm tối sớm, nghỉ ngơi chốc lát rồi cùng nhau xuống ruộng.

Nhờ tận dụng thời gian mát mẻ, hiệu quả công việc được nâng lên đáng kể. Người dân giảm nguy cơ say nắng, kiệt sức, đồng thời vẫn bảo đảm khung thời vụ sản xuất.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI