Nhiều người trẻ Hàn Quốc tìm tình yêu tại… hiệu sách

19/03/2026 - 13:19

PNO - Thay vì quẹt ứng dụng, giới trẻ ở xứ sở kim chi đang chọn nhà sách làm điểm hẹn để tìm kiếm sự đồng điệu tâm hồn, biến không gian đọc thành chương mới đầy thú vị của tình yêu.

Khách tham quan trong một hiệu sách ở trung tâm Seoul vào ngày 13/11/2025 - Ảnh: YONHAP
Một hiệu sách ở trung tâm Seoul - Ảnh: YONHAP

Những cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa kệ sách

Trong không gian yên tĩnh của một hiệu sách lớn tại quận Gangnam, Seoul, Joo (25 tuổi) đã vô cùng bối rối khi một người lạ mặt tiến đến và tặng cô một cuốn sách.

Trước đó, cô đã cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông này dõi theo mình suốt vài phút khi anh ta cứ quanh quẩn ở khu vực kệ sách cô đang đứng. Ban đầu, Joo chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh ấy có cùng sở thích đọc sách, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác khi bên trong bìa cuốn sách anh tặng là một tờ hóa đơn có ghi kèm số điện thoại cá nhân.

Câu chuyện của Joo không phải hiếm gặp. Một bộ phận giới trẻ thuộc thế hệ Z hiện nay ở Hàn Quốc đang có xu hướng rời xa các ứng dụng hẹn hò hay những buổi xem mắt truyền thống để tìm kiếm tình yêu theo cách "cổ điển" hơn ngay tại các hiệu sách.

Những địa điểm như Trung tâm sách Kyobo hay Nhà sách Youngpoong giờ đây không chỉ là nơi để bồi dưỡng tri thức mà còn trở thành không gian để họ chủ động biến những mộng mơ về một cuộc gặp gỡ tình cờ thành hiện thực.

Một vòng hoa Giáng sinh được gắn trên giá sách tại hiệu sách ở Seoul vào tháng 12/2025 - Ảnh: YONHAP
Một vòng hoa Giáng sinh được gắn trên giá sách tại hiệu sách ở Seoul vào tháng 12/2025 - Ảnh: YONHAP

Vì sao nhà sách trở thành "tụ điểm" hẹn hò mới?

Lý giải về hiện tượng này, các chuyên gia xã hội học cho rằng hiệu sách mang lại một cảm giác an tâm và khả năng sàng lọc đối tượng tốt hơn so với các tụ điểm giải trí náo nhiệt.

Các chuyên gia cho rằng hiện tượng này xuất phát từ tâm lý tránh né rủi ro của giới trẻ trong một thị trường hẹn hò quá rộng lớn và bất định, cũng như mong muốn tìm kiếm những đối tác có sự tương đồng về nền tảng giáo dục và lối sống.

Hình ảnh những người ghé thăm nhà sách thường gắn liền với sự điềm đạm, trí tuệ và sự chỉn chu, khác hẳn với không khí tại các quán bar hay câu lạc bộ đêm, khiến nhà sách trở thành môi trường lý tưởng để tìm kiếm một người bạn đời tương xứng.

Bên cạnh đó, sự chuyển mình của các nhà sách hiện đại cũng góp phần thúc đẩy xu hướng này. Các hiệu sách ngày nay đã thay đổi diện mạo để trở thành những không gian phức hợp bao gồm quán cà phê, khu triển lãm và các gian hàng thiết bị kỹ thuật.

Thiết kế này cho phép khách hàng nán lại lâu hơn, tạo điều kiện để họ quan sát hành vi của nhau và thiết lập một tiền đề ngầm định về sự đồng điệu trong "khẩu vị trí tuệ". Thậm chí, nhiều bạn trẻ còn thừa nhận họ cố tình đến nhà sách vào những giờ cao điểm cuối tuần chỉ để chờ đợi một lời ngỏ ý làm quen từ những người có vẻ ngoài thanh lịch.

Những bài đăng Instagram Reels ghi lại trải nghiệm của người dùng khi cố gắng xin số điện thoại hoặc được mời hẹn hò tại các chi nhánh của Kyobo Book Centre - Ảnh: Korea JoongAng Daily
Những bài đăng Instagram Reels ghi lại trải nghiệm của người dùng khi cố gắng xin số điện thoại hoặc được mời hẹn hò tại các chi nhánh của Kyobo Book Centre - Ảnh: Korea JoongAng Daily

Ranh giới mong manh giữa lãng mạn và phiền toái

Tuy nhiên, không phải ai cũng đón nhận xu hướng này với thái độ tích cực. Với Joo, trải nghiệm được tặng sách đã khiến cô cảm thấy bất an và trở nên nhạy cảm hơn với ánh nhìn của người xung quanh mỗi khi đi mua sắm.

Trên mạng xã hội, không ít ý kiến bày tỏ sự không hài lòng khi cho rằng không gian vốn cần sự tĩnh lặng để đọc và học lại đang biến thành nơi "săn tìm" người yêu một cách thiếu tinh tế.

Đứng trước làn sóng mới này, các chuỗi nhà sách lớn đang phải cân nhắc các biện pháp quản lý phù hợp.

Mặc dù khó có thể cấm đoán việc làm quen, nhưng các đơn vị này bắt đầu có những phản hồi cụ thể như hướng dẫn nhân viên can thiệp nếu khách hàng có hành vi làm phiền người khác quá mức, đồng thời khuyến cáo khách hàng nên giữ đúng phép lịch sự tối thiểu để đảm bảo trải nghiệm chung cho mọi người.

Các chuyên gia gợi ý rằng thay vì thắt chặt quy định, nhà sách có thể tập trung vào việc thiết kế lại không gian để hướng sự chú ý của khách hàng vào việc đọc, giúp duy trì giá trị cốt lõi của văn hóa đọc.

Sau tất cả, việc tìm thấy một nửa giữa những trang sách vẫn là một câu chuyện đẹp, miễn là sự kết nối ấy bắt đầu từ sự tôn trọng. Tình yêu chân chính thường nảy nở từ sự đồng điệu về tâm hồn chứ không phải từ những hành động gây áp lực cho đối phương.

Linh La (theo Korea JoongAng Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI