Nhiều lợi ích khi phân loại, xử lý rác tại nguồn

07/08/2025 - 07:18

PNO - Ở những nơi phát triển mạnh du lịch, lượng chất thải hữu cơ rất lớn trong khi các khu du lịch lại cần nhiều đất sạch, phân bón cho cây.

Nhà máy Giồng Riềng, tỉnh An Giang có công suất 245 tấn/ngày đang chờ được cấp phép hoạt động, trong khi rác thải tập kết rất nhiều ở 2 bên đường dẫn vào nhà máy - ẢNH: PHÚ HỮU
Nhà máy Giồng Riềng, tỉnh An Giang có công suất 245 tấn/ngày đang chờ được cấp phép hoạt động, trong khi rác thải tập kết rất nhiều ở 2 bên đường dẫn vào nhà máy - Ảnh: Phú Hữu

Việt Nam có lượng chất thải rắn sinh hoạt khoảng 60.000-68.000 tấn/ngày, trong đó thành phần hữu cơ chiếm 46 - 68,9%. Nếu phân loại tốt tại nguồn, rác hữu cơ là tài nguyên quý giá cho chăn nuôi, trồng trọt. Phân loại rác thực phẩm tại nguồn là giải pháp then chốt để giảm tải cho các bãi rác, giảm áp lực xử lý ô nhiễm và nâng cao hiệu quả tái chế. Việc biến rác thực phẩm thành tài nguyên là cấp bách, đòi hỏi thay đổi thói quen vứt rác của người dân. Giải pháp thiết thực nhất là ủ rác hữu cơ tại nhà bằng vi sinh vật có lợi để phân hủy chất thải hữu cơ (thức ăn thừa, rau củ quả hỏng, lá cây…) thành phân bón hữu cơ giàu dinh dưỡng.

Việc xử lý rác hữu cơ sau khi thu gom bằng vi sinh càng sớm càng tốt, nhằm ổn định chất hữu cơ, giảm lượng nước rỉ rác, ngăn mùi hôi và tiêu diệt mầm bệnh. Quá trình này tạo ra phân bón hữu cơ chất lượng cao, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, cải tạo đất và giảm sự phụ thuộc vào phân bón hóa học.

Để tối ưu hóa hiệu quả kinh tế từ rác hữu cơ, cần khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân tham gia xử lý rác. Nếu chỉ tái chế rác hữu cơ thành phân bón thì hiệu quả kinh tế chưa cao. Do đó, các tổ chức, cá nhân tham gia thu gom, tái chế chất thải hữu cơ có thể mở rộng sang trồng và cung cấp cây xanh đô thị, hoa, cây cảnh được trồng bằng chính rác hữu cơ này.

Chính quyền địa phương cần có chính sách ưu tiên sử dụng các loại cây xanh đô thị được chăm sóc bằng rác thải hữu cơ. Điều này không chỉ cân bằng lợi ích kinh tế của doanh nghiệp tái chế, nhà nước và người dân mà còn giải quyết vấn đề môi trường, hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn và tạo ra môi trường đô thị xanh, bền vững, tiết kiệm chi phí.

Các chợ dân sinh là nguồn phát sinh lượng lớn rác thải hữu cơ. Việc thiết lập các điểm ủ phân hữu cơ quy mô nhỏ ngay trong khuôn viên chợ hoặc khu vực lân cận, sau đó dùng để trồng và chăm sóc cây xanh, rau, dược liệu… sẽ tạo ra một chu trình khép kín giúp giảm chi phí vận chuyển, xử lý rác và xây dựng hình ảnh chợ văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Các nhà hàng, khách sạn và khu nghỉ dưỡng cũng phát sinh lượng lớn rác thải thực phẩm giàu dinh dưỡng. Cần hướng dẫn họ chế biến rác thực phẩm này thành phân bón để chăm sóc cây xanh trong khuôn viên, vườn rau hoặc bán ra thị trường, tạo thêm nguồn thu nhập và nâng cao trách nhiệm môi trường của doanh nghiệp.

Ở những nơi phát triển mạnh du lịch, lượng chất thải hữu cơ rất lớn trong khi các khu du lịch lại cần nhiều đất sạch, phân bón cho cây. Việc thí điểm phân loại tại nguồn và tái chế chất thải hữu cơ tại chỗ sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn. Chuyển đổi rác thải hữu cơ thành tài nguyên không chỉ là một giải pháp môi trường mà còn là một cơ hội kinh tế, góp phần xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn và bền vững cho Việt Nam.

Phùng Thị Bích Lam - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI