Nhiều người Philippines liều mình với rác thải điện tử độc hại để mưu sinh

29/07/2025 - 16:13

PNO - Dù biết công việc đang làm rất nguy hiểm cho sức khỏe nhưng ông Dexter Barsigan - 47 tuổi, cha của 3 người con - không còn lựa chọn nào khác.

Khói từ nhựa cháy và mạch điện tử phát tán hàng loạt chất độc như chì, thủy ngân, cadmium… vào không khí.
Khói từ nhựa cháy và mạch điện tử phát tán hàng loạt chất độc như chì, thủy ngân, cadmium… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe những người làm công việc tháo dỡ đồ điện tử hư hỏng - Ảnh: GTR

Gần 13 năm qua, ông Dexter Barsigan kiếm sống bằng cách tháo rời những thiết bị điện tử cũ như laptop hay điều hòa để lấy kim loại đem bán ve chai. Ba năm trở lại đây, sức khỏe ông có dấu hiệu xuống dốc như tay đau, mắt mờ, không thể làm việc liên tục như trước. Nhiều ngày, ông chỉ có thể ngồi nhìn vợ và cháu trai thay mình tiếp tục công việc này. Nhưng với ông, ''còn tháo dỡ được thì còn có cái ăn, có tiền cho con đến trường''.

Ông Barsigan là một trong hàng trăm người làm nghề tháo dỡ rác thải điện tử tại khu Onyx, thủ đô Manila. Tại đây, nhiều người kiếm sống bằng cách tìm kiếm những thứ có giá trị từ rác: đồng, nhôm, nickel... Để nhanh hơn, họ thường đốt lớp vỏ cao su bên ngoài dây điện, việc này khiến các chất độc hại như chì, thủy ngân hay cadmium (Cd) phát tán ra không khí, âm thầm gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tiếp xúc với hóa chất từ rác điện tử có thể khiến trẻ em bị suy giảm chức năng phổi, dễ mắc hen suyễn, phụ nữ mang thai có nguy cơ sinh non hoặc thai chết lưu. Người lớn tiếp xúc lâu dài có thể mắc các bệnh về máu, thần kinh, thận, tuyến giáp…

Dù vậy, do không có việc làm ổn định, nhiều người vẫn chọn gắn bó với nghề này để mưu sinh. Một số cơ sở chính thức ở Philippines có quy trình an toàn và trang thiết bị bảo hộ, nhưng phần lớn người làm nghề tháo dỡ rác điện tử là tự phát, không được đào tạo và cũng không có đồ bảo hộ.

Theo Bộ Môi trường Philippines, rác thải điện tử bị xếp vào dạng nguy hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và môi trường. Ông Irvin Cadavona - cán bộ quản lý chất thải nguy hại thuộc Bộ Môi trường - cảnh báo các chất độc trong rác điện tử có thể gây ung thư, bệnh thần kinh, tổn thương hô hấp...

một nửa trong số 12.000 cư dân khu phố Onyx mắc bệnh hô hấp, phần lớn là trẻ em.
Một nửa trong số 12.000 cư dân khu phố Onyx mắc bệnh hô hấp, phần lớn là trẻ em vì ngồi cạnh ngồi cạnh cha mẹ mình khi họ đang đốt dây điện - Ảnh: GTR

Năm 2022, Philippines là một trong những quốc gia thải ra nhiều rác điện tử nhất Đông Nam Á - khoảng 540 triệu kg - theo thống kê của Liên hiệp quốc.

Dù sức khỏe bị ảnh hưởng nhưng ông Barsigan vẫn chưa đi khám vì lo không đủ tiền chữa bệnh. Ông chỉ tự bôi dầu, uống thuốc giảm đau giá rẻ. Khi đỡ đau hơn, ông lại tiếp tục công việc cũ. Ông giãi bày: ''Nếu tôi ngừng công việc này chẳng khác nào tôi từ bỏ luôn hi vọng về tương lai tốt hơn cho các con mình''.

Dù các cảnh báo về sức khỏe vẫn tiếp tục được đưa ra, nhiều người như ông Barsigan vẫn buộc phải chấp nhận rủi ro để nuôi sống gia đình. Với họ, chuyện độc hại là chuyện tính sau, còn hôm nay thì phải kiếm tiền để sinh sống.

Nhật Minh (theo Manilatimes)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI