Nhạc trưởng Lê Phi Phi trở lại với di sản từ nước Ý

26/12/2025 - 14:12

PNO - Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM (HBSO) sẽ khởi đầu năm mới với đêm nhạc kỷ niệm 125 năm ngày mất nhà soạn nhạc vĩ đại người Ý Giuseppe Verdi (1901 – 2025) vào tối 10/1/2026 tại Nhà hát TPHCM (phường Sài Gòn). Nhạc trưởng Lê Phi Phi dàn dựng và chỉ huy đêm nhạc.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, các tác phẩm của Verdi không chỉ đạt đến đỉnh cao về cấu trúc âm nhạc, ngôn ngữ kịch tính và kỹ thuật thanh nhạc, mà còn phản ánh sâu sắc tinh thần nhân văn, khát vọng tự do và phẩm giá con người.

Sau hơn một thế kỷ, âm nhạc của Verdi vẫn hiện diện bền bỉ trên các sân khấu opera lớn trên thế giới, trở thành đối tượng nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực âm nhạc học, biểu diễn và sư phạm thanh nhạc.
Verdi đã ra đi hơn một thế kỷ, nhưng âm nhạc của ông vẫn hiện diện bền bỉ trên các sân khấu opera lớn trên thế giới, trở thành đối tượng nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực âm nhạc học, biểu diễn và sư phạm thanh nhạc - Ảnh: HBSO

Di sản đồ sộ từ nước Ý

Chương trình mang đến những trích đoạn nổi bật trong các tác phẩm opera kinh điển của Verdi. Điển hình như Overture La forza del destino – khúc dạo đầu vở opera nổi tiếng Sức mạnh của số phận – với ngôn ngữ âm nhạc mạnh mẽ, bi tráng sẽ mở màn, đặt nền tảng cảm xúc cho toàn bộ đêm diễn.

Chương trình biểu diễn vào tối 10/1/2026 - Nguồn: HBSO
Chương trình biểu diễn vào tối 10/1/2026 - Nguồn: HBSO

Hợp xướng Va, pensiero, trích vở Nabucco, cũng sẽ vang lên như một biểu tượng bất hủ của khát vọng tự do và nỗi nhớ quê hương. Với giai điệu giản dị mà sâu lắng, tác phẩm khẳng định vai trò chủ đạo của hợp xướng trong ngôn ngữ âm nhạc của Verdi.

Ngoài ra, còn có bản aria Stride la vampa, trích vở Il Trovatore, với màu sắc âm nhạc dữ dội và đầy kịch tính cao trào; aria Questa o quella, trích vở Rigoletto, có giai điệu nhẹ nhàng và linh hoạt; aria Dies Irae trích từ Requiem – một tác phẩm thánh ca mang màu sắc thiêng liêng và khải huyền; aria Di Provenza il mar, il suol, trích vở La Traviata, đầy trữ tình… Đặc biệt, sự huy hoàng tráng lệ của Grand March trong Màn II vở nhạc kịch Aida sẽ khép lại chương trình.

Dấu ấn nhạc trưởng Lê Phi Phi

Nhạc trưởng Lê Phi Phi – cái tên không còn xa lạ với khán giả yêu nhạc cổ điển qua chuỗi chương trình Rock Symphony (2019 – 2023) cùng HBSO – dàn dựng và chỉ huy đêm nhạc. Được đào tạo bài bản trong và ngoài nước cũng như thành danh tại châu Âu, nhạc trưởng Lê Phi Phi nổi tiếng với phong cách sáng tạo mới mẻ. Anh để lại dấu ấn vừa gần gũi mà cũng rất mãnh liệt trong nhiều chương trình hòa nhạc chất lượng cao.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi từng ghi dấu ấn đậm nét với chuỗi Rock Symphony - Ảnh: HBSO
Nhạc trưởng Lê Phi Phi từng ghi dấu ấn đậm nét với chuỗi Rock Symphony - Ảnh: HBSO

Cùng với nhạc trưởng Lê Phi Phi, đêm nhạc đặc biệt này còn có sự tham gia đông đảo của các soloists hàng đầu HBSO, như: Phạm Khánh Ngọc, Phạm Trang, Phạm Duyên Huyền, Đào Mác, Nguyễn Thu Hường, Phan Hồng Dịu, Phan Hữu Trung Kiệt từ Đoàn Nhạc Kịch. Hợp xướng và Dàn nhạc Giao hưởng HBSO cũng tham gia biểu diễn với phần dàn dựng hợp xướng của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Các tác phẩm Verdi viết cho giọng nữ đều đòi hỏi sự chính xác cao trong kỹ thuật bel canto, đồng thời phải giữ được sự thuần khiết trong biểu cảm, phản ánh vẻ đẹp mong manh của nhân vật. Và bản aria “Caro nome” trích vở Rigoletto được trình bảy bởi NSƯT Phạm Khánh Ngọc và Hợp xướng là một ví dủ điển hình, thể hiện thế giới nội tâm trong sáng và ngây thơ của Gilda.
Nghệ sĩ ưu tú Phạm Khánh Ngọc sẽ thể hiện bản aria Caro nome, trích vở Rigoletto, cùng hợp xướng - minh chứng cho tác phẩm Verdi viết cho giọng nữ đòi hỏi sự chính xác cao trong kỹ thuật bel canto, đồng thời phải giữ được sự thuần khiết trong biểu cảm, phản ánh vẻ đẹp mong manh của nhân vật - Ảnh: HBSO.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI