Nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam qua đời

17/05/2020 - 09:54

PNO - Do tuổi cao sức yếu, giáo sư - tiến sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam, cây đại thụ của nhạc giao hưởng Việt Nam qua đời vào ngày 17/5, hưởng thọ 88 tuổi.

Phía gia đình giáo sư - tiến sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1932, quê Tiền Giang) cho biết ông qua đời vào lúc 5g50 ngày 17/5 tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.

Giáo sư - tiến sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam được biết đến là một trong những cây đại thụ của nhạc giao hưởng Việt Nam. Năm 1995, ông được trao Huy chương Vàng hội diễn ca nhạc toàn quốc với tác phẩm vũ kịch Huyền thoại mẹ. Sau đó, ông nhận được giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho tác phẩm giao hưởng số 8 Đất nước quê hương tôi (năm 2003). Giáo sư - tiến sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam được tặng Huy hiệu Thành đồng Tổ quốc; Huân chương Chiến thắng.

Năm 2003, nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam là nhà soạn nhạc đầu tiên của Việt Nam được Hoa Kỳ “đặt hàng” dàn dựng tác phẩm mới tại New York, Mỹ. Ngoài ra, ông có nhiều tác phẩm được công diễn ở nhiều nơi trên thế giới.

GS-TS-nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục âm nhạc.
GS-TS-nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục âm nhạc.

Trước khi được cử đi học tại Nhạc viện Leningrad, nay là Nhạc viện Sankt-Peterburg (Cộng hòa Liên bang Nga) vào năm 1966, nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam từng tham gia kháng chiến. Ông hoạt động trong Ban Tuyên truyền tỉnh Mỹ Tho vào năm 1947. Đến năm 1948, ông theo học Trường Văn hóa kháng chiến Phan Lương Trực tại Đồng Tháp Mười, gia nhập bộ đội năm 1949 và công tác tại Tổ Quân nhạc Khu 8. Năm 1959, ông tập kết ra Bắc, được cử đi học sáng tác nhạc tại Trường Âm nhạc Việt Nam (tiền thân của Nhạc viện Hà Nội sau này).

Năm 1973, ông tốt nghiệp Nhạc viện Leningrad và trở về Việt Nam. Chỉ một năm sau, ông được cử đi học tiếp tại Nhạc viện Leningrad và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ 2 ngành Sáng tác và Lý luận. Ông làm việc tại Nga từ năm 1979. Đến năm 1991, ông trở về Việt Nam, giảng dạy tại Nhạc viện TPHCM.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI