Nhạc sĩ Hồng Đăng qua đời

21/03/2022 - 08:44

PNO - Nhạc sĩ Hồng Đăng mất vào lúc 5g57 phút, sáng 21/3 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, thọ 86 tuổi.

Từ đầu tháng 3, sức khoẻ của nhạc sĩ suy yếu. Ông nhập viện điều trị, nhiều lần bị nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, ông còn mắc một số bệnh khác do tuổi già. Hiện, bà Lê Anh Thuý - vợ nhạc sĩ Hồng Đăng đang liên hệ với Hội Nhạc sĩ Việt Nam để lo tang lễ cho chồng.

Ông sinh năm 1936, quê gốc ở Nghệ An. Nhạc sĩ là cháu ruột của nhà cách mạng Phan Đăng Lưu. Ông là một trong những sinh viên đầu tiên của Khoa sáng tác, Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Khi còn là học sinh trung học, ông đã tập tành sáng tác một số ca khúc như: Nắng về Tây Bắc, Đời học sinh, Nhớ ơn cụ Hồ...

Nhạc sĩ Hồng Đăng
Nhạc sĩ Hồng Đăng

Nhạc sĩ Hồng Đăng có khoảng 700 tác phẩm. Ông mát tay trong việc viết nhạc phim. Ông là tác giả của loạt ca khúc nhạc phim nổi tiếng như: Hoa sữa (phim Hà Nội mùa chim làm tổ), Lênh đênh (phim Đời hát rong), Nỗi nhớ đêm đại dương (phim Những hạt muối của biển), Biển hát chiều nay (được sử dụng trong nhiều phim về đề tài biển)...

Nhạc sĩ từng giữ chức Phó Tổng thư ký Hội nhạc sĩ Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí Âm nhạc và Thế giới âm nhạc. Ông được trao giải thưởng Nhà nước năm 2001. Năm 2021, ông nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội nhưng vì sức khoẻ yếu nên không thể đến nhận. 

* Ca sĩ Thanh Lam hát Hoa sữa:

 

 Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI