Nha Trang “đưa chợ ra phố” đến 27 xã, phường

24/08/2021 - 14:13

PNO - Sau khi thí điểm thành công mô hình “đưa chợ ra phố” ở phường Vạn Thạnh, mới đây trong văn bản hướng dẫn triển khai phương án cung ứng lương thực, thực phẩm sau thời gian cách ly xã hội, UBND TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ triển khai mô hình này tại 27 xã, phường.

Theo đó, người dân ở các thôn, tổ “vùng xanh” sẽ được phát thẻ đi chợ 3 ngày/lần, theo khung giờ, theo khu vực (buổi sáng và buổi chiều); được mua hàng trực tiếp hoặc thông qua tổ cứu trợ.

Còn các hộ dân ở các thôn, tổ “vùng đỏ, cam, vàng” thì tiếp tục thực hiện theo hình thức mua hàng online hoặc mua thông qua tổ cứu trợ.

TP. Nha Trang thực hiện cách ly toàn xã hội đến 0g ngày 25/8, vì vậy, hiện nay khách hàng tại các chợ này chủ yếu là các tổ cứu trợ mua lương thực, thực phẩm giúp người dân.

Mô hình “đưa chợ ra phố” được thực hiện đầu tiên tại phường Vạn Thạnh. Ảnh: Huyền Hoa
Mô hình “đưa chợ ra phố” được thực hiện đầu tiên tại phường Vạn Thạnh

Bà Trần Thị Thu, Phó chủ tịch UBND phường Phương Sài, cho biết: “Khi thực hiện mô hình “đưa chợ ra phố” thì người dân địa phương có thêm điểm cung ứng lương thực tại chỗ, góp phần giảm tải cho các siêu thị.

Sau 3 ngày triển khai thực hiện, nguồn hàng cung cấp của các tiểu thương đều đảm bảo, UBND phường cũng yêu cầu bà con bán đúng giá niêm yết, chia sẻ khó khăn cùng người dân trong mùa dịch. Những tiểu thương ở chợ cũng được test nhanh kháng nguyên 3 ngày/lần”.

Trước mỗi gian hàng đều bố trí nước rửa tay sát khuẩn, người bán và người mua giữ khoảng cách an toàn
Trước mỗi gian hàng đều được bố trí nước rửa tay sát khuẩn, người bán và người mua giữ khoảng cách an toàn

 

 Đội ngũ tình nguyện viên phường Phước Tân đi chợ giúp dân
Đội ngũ tình nguyện viên phường Phước Tân đi chợ giúp dân

 

Không gian tại chợ ra phố của phường Phương Sài
Không gian tại chợ ra phố của phường Phương Sài

 

Nhờ có những chợ dã chiến như thế này, người dân tại các địa phương có thêm điểm mua lương thực, thực phẩm tại chỗ
Nhờ có những chợ dã chiến như thế này, người dân tại các địa phương có thêm điểm mua lương thực, thực phẩm tại chỗ

Huyền Hoa

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI