Nguy cơ đại dịch mới từ bệnh nấm gây nhiễm trùng phổi

22/08/2025 - 21:58

PNO - Các chuyên gia cảnh báo khả năng dịch bệnh lan rộng, khi loại nấm gây bệnh phổi, chưa có thuốc chữa, lây lan nhanh kỷ lục ở Hoa Kỳ.

Hàng ngàn người dân bang California đã bị nhiễm loại nấm không thể chữa khỏi, được đặt biệt danh là “dịch bệnh mới của Mỹ” — Ảnh: Shutterstock
Hình ảnh bào tử nấm coccidioides dưới kính hiển vi điện tử - Ảnh: Shutterstock

Giới chức y tế bang California cảnh báo về sự gia tăng của bệnh nấm coccidioidomycosis, thường được gọi là “sốt thung lũng” (valley fever), loại bệnh nhiễm trùng chưa có vắc xin phòng chống. Tính đến hết tháng 7/2025, bang đông dân nhất Hoa Kỳ đã ghi nhận 6.761 ca bệnh, theo báo Daily Mail đưa tin vào ngày 21/8.
Bác sĩ Erica Pan - Giám đốc Sở Y tế Công cộng California (CDPH)- cho biết: “Số ca mắc bệnh coccidioidomycosis tại California vẫn tiếp tục tăng cao trong năm nay, hiện đã vượt mức cùng kỳ của năm ngoái. Bệnh gây ra khoảng 80 ca tử vong và hơn 1.000 ca nhập viện mỗi năm ở California”.
Bác sĩ Pan cho biết, bệnh được gọi là “sốt thung lũng” vì ca đầu tiên được phát hiện tại Thung lũng San Joaquin ở California. Bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, khi người bệnh hít phải bào tử nấm coccidioides. Bào tử nấm này phát triển trong đất ở những khu vực ít mưa, nhiệt độ mùa hè cao và nhiệt độ mùa đông vừa phải, trước đây chỉ tập trung ở Tây Nam Hoa Kỳ và Bắc Mexico.
Bệnh nấm coccidioidomycosis chủ yếu gây nhiễm trùng phổi, nhưng có 10% các trường hợp nhiễm trùng trở nên nghiêm trọng, bệnh lây lan qua đường máu đến các bộ phận khác của cơ thể, bao gồm não, da và gan. Nếu bệnh lây nhiễm vào màng não và dịch não, có thể gây viêm màng não và đe dọa tính mạng người bệnh.
Bác sĩ Pan giải thích, lý do CDPH lo ngại bệnh này có khả năng trở thành đại dịch trong tương lai là vì khu vực hoạt động của nấm coccidioides đang mở rộng. Theo đó, trong tình hình biến đổi khí hậu, nhiệt độ toàn cầu tăng cao, khu vực lưu hành bệnh ngày càng mở rộng về phía bắc. Riêng ở California, chỉ trong vòng 25 năm, số ca mắc bệnh đã tăng hơn 1.200%, từ chưa đến 1.000 ca trong năm 2000 đến 12.595 ca trong năm 2024.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ công bố số liệu cho thấy, trên toàn quốc, số ca bệnh sốt thung lũng đang ở mức kỷ lục 21.037 ca, dự kiến ​​sẽ đạt gần 30.000 vào năm 2025. Cơ quan này ước tính, bệnh sốt thung lũng có thể lây nhiễm cho hơn nửa triệu người Mỹ mỗi năm, trở thành dịch bệnh đặc hữu ở ít nhất 17 bang vào năm 2100.

Trường An (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI