Người yêu để dành?

03/12/2013 - 20:10

PNO - PNO - Mối tình bảy năm của em thật đáng trân trọng và ngưỡng mộ. Có lẽ giờ đây, em đang bối rối chưa biết nên dừng lại hay tiếp tục, hy vọng những chia sẻ của chị sẽ giúp em được phần nào.

Trong tình yêu, tìm được người yêu mình và mình yêu thật là khó, giữ gìn tình yêu qua chừng ấy thời gian lại càng khó hơn. Bởi vậy, em “tiếc công nuôi dưỡng tình yêu hơn bảy năm qua” là điều dễ hiểu. Nhưng em à, với tình yêu đôi lứa, yêu nhau bao lâu không quan trọng mà cơ bản mình có cảm thấy hạnh phúc không. Nhiều trường hợp, yêu nhau trong thời gian dài nhưng không tiến tới hôn nhân là chuyện bình thường nên em cần bình tĩnh để xem xét, đừng “cố đấm ăn xôi” mà sau này khổ.

Nguoi yeu de danh?
 

Chị nghĩ, vấn đề tuổi tác của em và người yêu cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện nay. Vì hai người cùng tuổi nên khi em đã đến lúc cần ổn định gia đình thì người yêu còn phải lo sự nghiệp. Người đàn ông thường coi trọng công danh, chưa muốn vướng bận gia đình sớm. Điều cần thiết bây giờ là em phải biết rõ nguyên nhân vì sao anh ấy chưa muốn cưới. Theo những gì em kể, người yêu không có người con gái nào khác nhưng việc anh bảo “ba mẹ anh muốn em có bầu rồi cưới hay vì em cũng chưa có tài sản gì trong tay, cưới xong sống ở đâu còn chưa giải quyết được” thì phải xem xét lại. Đây có phải là căn nguyên dẫn đến thái độ hờ hững và không muốn đề cập đến chuyện cưới xin hay chỉ là cái cớ để làm em chán nản thất vọng mà nói lời chia tay trước. Em cần tìm hiểu kỹ điều này.

Em nên nói rõ quan điểm của em về chuyện này với người yêu. Vì em không còn trẻ, hai người có công việc ổn định, cưới nhau xong lo làm ăn thì sẽ có tài sản, vả lại yêu nhau lâu rồi thì nên làm đám cưới. Nếu người yêu em chưa thay đổi tình cảm thì chị tin, anh ấy sẽ hiểu. Bằng cách ấy, em có thể biết thái độ rõ ràng của người yêu mình. Khi em đặt vấn đề như vậy, nếu người yêu em tỏ thái độ không muốn cưới thì em cũng đã rõ tình cảm anh ấy như thế nào đối với em.

Đừng cố níu kéo những gì vô vọng vì con gái có thì em à. Nhưng em đừng vội nói lời chia tay, hãy lặng lẽ rời xa anh ấy. Vì có thể, anh ấy đã quen cảm giác có em đã lâu như một vật sở hữu không thể mất nên anh ấy không cẩn trọng, cứ để dành. Khi nhận thấy em muốn rời xa, nếu yêu em thật lòng, anh ấy sẽ tìm cách níu kéo. Và đám cưới sẽ vào một ngày không xa. Còn trong thời gian em âm thầm xa cách, anh vẫn thờ ơ, không mảy may đau khổ thì dứt bỏ mối tình này là giải pháp tốt nhất. Làm lại từ đầu không bao giờ là quá muộn em à!

Nguoi yeu de danh?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet ( FB yeuhoalacocay)

Theo ý kiến riêng của chị thì cách thoái thác chuyện cưới xin của người yêu em là không bình thường. Vì khi đã yêu thương nhau, ai cũng muốn vẹn toàn bằng một đám cưới như ông bà ta thường nói “Cưới vợ phải cưới liền tay”. Bởi vậy em nên chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất, anh ấy đã thay đổi và chia tay là điều không tránh khỏi.

Chúc em bình tâm và sáng suốt.



THIÊN THƯ

Từ khóa tâm lýyêucưới
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI