Người phụ nữ mang thai trong sừng tử cung phụ hiếm gặp

14/01/2026 - 11:17

PNO - Nhập viện trong tình trạng ra máu nâu âm đạo, đau âm ỉ vùng hạ vị, người phụ nữ 27 tuổi được bác sĩ xác định mang thai trong sừng tử cung phụ hiếm gặp.

Bác sĩ nội soi cắt sừng tử cung phụ chứa khối thai cho bệnh nhân - Ảnh: Hoàng Yến
Bác sĩ nội soi cắt sừng tử cung phụ chứa khối thai cho bệnh nhân - Ảnh: Hoàng Yến

Sáng 14/1, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ khoa Phụ ngoại vừa tiếp nhận và điều trị cho một người phụ nữ mang thai trong sừng tử cung phụ hiếm gặp. Nhờ được chẩn đoán sớm và phẫu thuật nội soi kịp thời, bệnh nhân đã qua nguy hiểm, bảo tồn khả năng sinh sản.

Trước đó, chị T.D. (27 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) được người thân đưa vào bệnh viện trong tình trạng ra máu nâu âm đạo, đau âm ỉ vùng hạ vị. Bệnh nhân có tiền sử sinh thường một con, được chẩn đoán dị dạng tử cung 1 sừng từ trước.

Qua thăm khám lâm sàng, siêu âm và các xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân được xác định mang thai ngoài tử cung tại sừng phụ bên phải trên nền dị dạng tử cung một sừng.

Đây là một trường hợp hiếm gặp. Thai làm tổ trong sừng tử cung phụ, cấu trúc không có khả năng giãn nở như tử cung chính. Khi thai phát triển, sừng tử cung phụ rất dễ vỡ, gây xuất huyết ồ ạt trong ổ bụng và có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng.

Sau khi hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi cắt sừng tử cung phụ chứa khối thai, đồng thời cắt vòi tử cung phải và khâu phục hồi sừng chính tử cung nhằm bảo tồn chức năng sinh sản cho người bệnh.

​Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, tình trạng sức khỏe ổn định. Đến nay, kết quả giải phẫu bệnh phù hợp với khối chửa, cho thấy mô thai đã được lấy sạch và đáp ứng điều trị tốt. Bệnh nhân được tư vấn theo dõi nội tiết, tái khám định kỳ và xây dựng kế hoạch mang thai an toàn trong tương lai.

Theo các bác sĩ, thai ngoài tử cung, đặc biệt ở những phụ nữ có dị dạng tử cung như tử cung một sừng, tử cung đôi… thường khó phát hiện sớm và tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nghiêm trọng. Do đó, phụ nữ mang thai cần thăm khám sớm ngay khi có dấu hiệu bất thường để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI