Thiếu niên 15 tuổi mắc bệnh hiếm gặp, thế giới ghi nhận 70 ca

29/12/2025 - 14:48

PNO - Theo Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, tình trạng sốt xuất huyết của em Đ. quá hiếm gặp, thế giới chỉ ghi nhận 70 ca.

Trưa 29/12, bác sĩ CK2 Nguyễn Minh Tiến - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố - cho biết, các bác sĩ đã cứu chữa thành công cho em N.Đ.N.Đ. (15 tuổi, ở phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) mắc sốt xuất huyết có tổn thương tụy nặng. Tình trạng này trong y văn ghi nhận trên thế giới từ năm 1981 – 2024 chỉ có 70 trường hợp.

Theo đó, em Đ. bị sốt cao liên tục trong 3 ngày, có uống thuốc hạ sốt nhưng không đáp ứng, em ho sổ mũi, bác sĩ tư điều trị không thuyên giảm. Đến chiều ngày thứ 4 của sốt, Đ. ói nhiều lần ra dịch lợn cợn màu nâu, mệt mỏi, tay chân lạnh, gia đình đưa vào bệnh viện địa phương khám bệnh.

Em Đ. khi đang được điều trị tích cực, ảnh BVNĐTP
Em Đ. khi đang được điều trị tích cực. Ảnh: BVNĐTP

Tại đây em rơi vào tình trạng không bắt được mạch, huyết áp không đo được, bác sĩ chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng, nên truyền dịch chống sốc theo phác đồ và chuyển bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu.

Lúc này, ngoài các triệu chứng trên, em Đ. tiếp tục bị da nổi bong, được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết dengue nặng, ê-kíp cấp cứu lập tức truyền dịch chống sốc, truyền albumin 10%, sử dụng vận mạch dưới hướng đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) và huyết áp động mạch xâm lấn.

Tuy nhiên, sức khỏe của em diễn tiến nặng, sốc kéo dài, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, suy hô hấp. Bác sĩ buộc phải đặt nội khí quản thở máy, truyền máu, huyết tương đông lạnh, kết tủa lạnh, tiểu cầu đậm đặc, diễn tiến lâm sàng phức tạp, tổn thương gan thận, tổn thương tụy. Đ. được lọc máu liên tục, điều trị hỗ trợ gan, tụy. Em tiếp tục bị rối loạn chức năng các cơ quan, phải được theo dõi sát.

Sau gần 4 tuần điều trị với 5 đợt lọc máu liên tục, hỗ trợ các cơ quan, tình trạng của Đ. cải thiện dần, em tiểu khá, chức năng gan thận, tụy trở về bình thường, được cai máy thở, tỉnh táo.

Theo bác sĩ Tiến, em Đ. là trường hợp sốt xuất huyết có tổn thương tụy nặng. Nhờ vào các nỗ lực cứu chữa của bác sĩ, em đã qua nguy hiểm, đang dần hồi phục

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI