Người lao động nghèo đội mưa đến nhận gạo tại cây "ATM gạo" thứ hai của Hà Nội

13/04/2020 - 19:06

PNO - Nơi lắp đặt máy phát gạo thứ 2 là tại Trung tâm Văn hoá - Thể thao Quận Bắc Từ Liêm, nằm trên đường Võ Quý Huân, thuộc phường Phúc Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

 

Ngày 13/4 trao đổi với PV ông Nguyễn Mạnh Hùng (55 tuổi, đại diện của chương trình)
Ngày 13/4, ông Nguyễn Mạnh Hùng (55 tuổi), đại diện của chương trình phát gạo miễn phí tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Bắc Từ Liêm cho biết, chương trình bắt đầu từ ngày 13/4 và kéo dài đến ngày 30/4. Thời gian phát gạo bắt đầu từ 8g - 17g hàng ngày.
Nhóm đối tượng mà chương trình hướng tới là nhóm các đối tượng lao động nghèo, khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Qua quan sát, trong ngày 13/4, nhiều người đã bất chấp mưa gió để đến nhận gạo miễn phí.
Nhóm đối tượng mà chương trình hướng tới là lao động nghèo, khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Qua quan sát, trong ngày 13/4, nhiều người đã bất chấp mưa gió để đến nhận gạo miễn phí.
Ban tổ chức ở ATM gạo thứ 2 của Hà nội cũng yêu cầu người dân đến nhận gạo phải đảm bảo thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.
Ban tổ chức ở "ATM gạo" thứ 2 của Hà nội cũng yêu cầu người dân đến nhận gạo phải đảm bảo thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.
Và đặc biệt đó là đảm bảo khoảng cách 2m, thực hiện giãn cách đúng như yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
Và đặc biệt là đảm bảo khoảng cách 2m đúng như yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
Dù mưa nhưng lượng người đến nhận gạo vào ngày 13/4 cũng lên đến hàng trăm người.
Dù mưa lạnh, lượng người đến nhận gạo vào ngày 13/4 cũng lên đến hàng trăm người.
Người đến nhận gạo phải khai báo họ tên để lấy số.
Người đến nhận gạo phải khai báo họ tên và được yêu cầu xếp hàng theo quy định của người tổ chức.
Các tình nguyện viên đeo mặt nạ chống bắn để phòng dịch.
Các tình nguyện viên đeo mặt nạ chống bắn để phòng dịch.
Mỗi người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhận 3kg gạo/người/ngày.
Mỗi người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhận 3kg gạo/người/ngày.
Do thời tiết mưa lạnh nên nhiều người phải mặc 2 lớp áo mưa để giữ ấm cơ thể.
Do thời tiết mưa lạnh, nhiều người phải mặc 2 lớp áo mưa để giữ ấm cơ thể.
Tiến hành dẫm nút để cho gạo chảy ra túi.
Giẫm nút để cho gạo chảy ra túi.
Trước đó, mô hình ATM gạo miễn phí này cũng được tổ chức tại  Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội).sáng 11/4, điểm phát gạo miễn phí đầu tiên do ông Nguyễn Mạnh Hùng cùng các cộng sự được tổ chức tại 
Trước đó, mô hình "ATM gạo" miễn phí này cũng được nhóm của ông Đỗ Mạnh Hùng tổ chức tại Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vào sáng 11/4.
Tuy nhiên sau khi phát gạo cho nhiều người, ATM gạo thứ 2 đã bị lỗi nên các tình nguyện viên phải trao tay cho người dân.
Tuy nhiên sau khi phát gạo cho nhiều người, "ATM gạo" thứ 2 đã bị lỗi nên các tình nguyện viên phải trao tay cho người dân.
Khu vực phát gạo ngày càng đông, mọi người đều chấp hành các yêu cầu của ban tổ chức trong phòng dịch và không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.
Khu vực phát gạo ngày càng đông, mọi người đều chấp hành các yêu cầu của ban tổ chức trong phòng dịch và không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.
Số lượng lớn gạo được tập trung về một chỗ để tiến hành chia ra túi cho người dân.
Số lượng lớn gạo được tập trung về một chỗ để tiến hành chia ra túi cho người dân.
Mỗi túi gạo nhỏ này cũng là một phần quà quý giá, giúp người lao động nghèo khó vượt qua được đại dịch.
Mỗi túi gạo nhỏ này cũng là một phần quà quý giá, giúp người lao động nghèo khó vượt qua được đại dịch.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI