Người Hàn Quốc thuê khách mời cho đám cưới đông đủ

01/10/2025 - 15:07

PNO - Trong xã hội Hàn Quốc, đám cưới không chỉ là ngày trọng đại của cô dâu chú rể mà còn là dịp để hai gia đình phô bày vị thế xã hội. Chính vì vậy, một nghề đặc biệt đã ra đời và ngày càng nở rộ đó là làm khách mời thuê dự đám cưới.

Nghề “khách mời thuê” nở rộ trong đám cưới Hàn Quốc: Khi hình thức quan trọng hơn thực chất
Nghề ''khách mời thuê'' dự đám cưới nở rộ phản ánh rõ một thực tế trong xã hội Hàn Quốc đó là hình thức quan trọng hơn thực chất - Ảnh: News1

Lee Da-jeong, 38 tuổi, là một trong những người hành nghề ''khách mời thuê''. Suốt hơn một thập kỷ, Lee thường xuyên đóng vai bạn thân của những cô dâu mà cô chưa từng gặp. Công việc này không tốn nhiều sức, lại mang đến cho cô khoản thu nhập thêm vào cuối tuần, cùng với một suất ăn buffet miễn phí.

Ở Hàn Quốc, một đám cưới thường có hàng trăm khách, từ họ hàng, đồng nghiệp đến những người quen xã giao. Thậm chí, bạn bè của cha mẹ cô dâu chú rể cũng được mời. Con số khách tham dự càng đông càng thể hiện sự thành đạt của gia đình. Chính áp lực này khiến dịch vụ cho thuê khách mời ngày càng phổ biến.

Công việc của khách mời thuê sẽ bắt đầu tập trung ở điểm hẹn gần nơi tổ chức hôn lễ để điểm danh. Sau đó, các nhóm khách mời giả sẽ đi riêng lẻ vào hội trường để tránh bị chú ý.

Tại đám cưới, họ được hướng dẫn ghé thăm phòng cô dâu, chụp ảnh selfie, trò chuyện tự nhiên như những người bạn lâu năm. Sau đó, họ ngồi tham dự buổi lễ, cùng tham gia chụp ảnh tập thể và kết thúc bằng việc thưởng thức bữa tiệc buffet.

Để nhận thù lao, những ''khách mời thuê'' phải gửi ảnh chụp cùng cô dâu chú rể cho bên điều phối. Thông thường, thu nhập dao động từ 15.000 đến 30.000 won (tương đương 260.000 - 520.000 đồng) cho mỗi đám cưới. Nếu tham dự ở vùng nông thôn, họ có thể được trả thêm 5.000 - 10.000 won cùng hỗ trợ xe đưa đón.

Dù là một công việc dễ dàng nhưng không phải ai cũng có thể trở thành ''khách mời thuê''. Các công ty trung gian thường tuyển chọn theo yêu cầu của khách hàng, từ độ tuổi, giới tính cho đến vai trò mong muốn. Ví dụ, cô dâu có thể thuê nhóm bạn bè ở độ tuổi 20-30, hoặc thậm chí cả ''người thân'' ở độ tuổi 40-50.

Người tham gia phải tuyệt đối giữ kín thân phận, tránh để lộ khi trò chuyện với khách mời thật. Một số người đã từ bỏ công việc này khi kênh YouTube cá nhân của họ trở nên nổi tiếng, lo ngại bị nhận ra tại hôn lễ.

Các nhà xã hội học cho rằng dịch vụ này phản ánh rõ áp lực hình thức trong xã hội Hàn Quốc. Đám cưới được coi là nơi để các gia đình chứng minh sự thành công trong việc nuôi dạy con cái và khẳng định vị thế.

Người Hàn Quốc coi trọng hình thức trong đám cưới hơn là tình cảm thực sự. - Ảnh: jtbc
Người Hàn Quốc xem đám cưới của là nơi để phô trương sự thành đạt, địa vị xã hội... - Ảnh: jtbc

Giáo sư Seo Kyeong-won (Đại học Quốc gia Jeonbuk) nhận định: ''Đám cưới ở Hàn Quốc không chỉ là lễ kết hôn, mà còn là sân khấu thể hiện mối quan hệ xã hội. Khi những mối quan hệ thật sự không đủ, dịch vụ cho thuê khách mời ra đời để lấp vào khoảng trống đó.''

Trong khi đó, giáo sư Jung Heon-mok (Viện Nghiên cứu Hàn Quốc) cho rằng việc chụp ảnh tập thể vào cuối buổi là nguyên nhân chính khiến các cặp đôi tìm đến dịch vụ này: ''Một tấm ảnh đông đủ được xem như minh chứng cho địa vị và các mối quan hệ của gia đình.''

Ra đời từ nhu cầu thực tế, nghề cho thuê khách mời không chỉ đem lại thu nhập phụ cho nhiều người mà còn phản ánh một mặt trái của xã hội Hàn Quốc hiện đại, hình thức được coi trọng hơn tình cảm thật sự.

Trong những bức ảnh cưới đông vui, không phải ai cũng thật sự quen biết nhau, nhưng tất cả đều góp phần dựng nên ''bức tranh hoàn hảo'' mà các gia đình muốn phô bày trước xã hội.

Gia Vũ (theo Korea JoongAng Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI