Người già sống một mình ngày càng nhiều

19/12/2025 - 06:20

PNO - Trong xã hội siêu già, ngày càng nhiều người chọn sống một mình.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Câu chuyện nhiều người chết một mình chẳng ai hay không còn là chuyện mới. Theo số liệu được chính phủ Hàn Quốc công bố vào tháng Mười một vừa qua, tỉ lệ hộ gia đình 1 người ở nước này đã vượt quá 36% và số người từ 65 tuổi trở lên, vượt ngưỡng 10 triệu người.

Thống kê về an sinh xã hội của Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc, năm 2024, số hộ gia đình 1 người đã đạt mức kỷ lục với gần 8,05 triệu hộ, tăng rất lớn so với 5,2 triệu hộ vào năm 2015 và 6,64 triệu hộ vào năm 2020.

Theo bộ này, với tốc độ gia tăng như hiện nay, xứ sở kim chi sẽ có 10 triệu hộ gia đình chỉ có 1 người sinh sống vào năm 2042. Điều này khiến hình thức sống đơn lẻ trở thành mô hình sinh hoạt phổ biến nhất tại Hàn Quốc.

Ngoài ra, tốc độ già hóa dân số đang diễn ra rất nhanh. Dân số từ 65 tuổi trở lên lần đầu tiên đạt 10 triệu người vào năm ngoái, chiếm 20,1% tổng dân số. Điều này đồng nghĩa xứ kim chi chính thức trở thành “xã hội siêu già”.

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc còn cho biết, khi dân số già và người già sống một mình ngày càng nhiều thì tình trạng người già chết cô độc cũng tăng lên. Theo đó, trong năm 2024, số người ra đi lặng lẽ, không ai hay biết tại Hàn Quốc lên tới 4.000 trường hợp, tăng 7,2% so với năm trước đó. Tỉ lệ nam giới chiếm tới 81,7%, gấp 5 lần so với nữ giới.

“Tình trạng những cái chết đơn độc kể từ giờ sẽ ngày càng tăng, vấn đề của chúng ta là phải giải quyết một cách trực tiếp và đúng đắn”.

Thông báo từ Viện Nghiên cứu an sinh xã hội và dân số Nhật Bản

Tương tự, Nhật Bản cũng đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng dân số ngày càng trầm trọng. Dân số già ở Nhật ngày càng tăng dẫn đến chi phí y tế và phúc lợi tăng cao. Theo Viện Nghiên cứu an sinh xã hội và dân số Nhật Bản, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình. Theo số liệu thống kê, trung bình mỗi năm có khoảng 68.000 người già qua đời một mình tại nhà. Trong đó, hơn 80% là người từ 65 tuổi trở lên.

Sự phai nhạt trong quan hệ gia đình

Một điểm đáng chú ý là tỉ lệ những người chết cô độc được người thân phát hiện ngày càng giảm, trong khi những trường hợp do cảnh sát, hàng xóm và nhân viên phúc lợi xã hội… phát hiện lên tới 50,8%. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy sự phai nhạt trong quan hệ gia đình của người Hàn Quốc.

Lệ Chi (theo Korea Herald, Japan Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI