Người dân dùng chậu hắt nước dập lửa, cứu ngôi nhà gỗ của đôi vợ chồng nghèo

02/01/2020 - 13:55

PNO - Không có xe chữa cháy, hàng chục người dân đã hô hoán nhau dùng xô, chậu múc nước dập lửa cứu căn nhà gỗ đang bao chìm trong ngọn lửa.

Trưa 2/1, ông Ngô Quang Hùng - Chủ tịch UBND xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến một căn nhà gỗ bị thiêu rụi. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Theo đó, khoảng 7g sáng cùng ngày, ông Lê Đình Lạc (52 tuổi, trú tại xóm 4, xã Phú Phong) cùng vợ vừa bước ra khỏi nhà để chuẩn bị ra ruộng làm cỏ thì phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút từ trong nhà.

Hàng chục người dân cùng nhau dùng xô, chậu lấy nước dập lửa
Hàng chục người dân cùng nhau dùng xô, chậu lấy nước dập lửa

Thấy ngọn lửa bắt đầu bùng phát, hai vợ chồng ông Lạc vội tri hô hàng xóm cùng tới ứng cứu. Hàng chục người dân lân cận đã nhanh chóng cùng nhau mang xô, chậu tới múc nước hắt vào đám cháy dập lửa.

Khoảng 1 giờ sau, ngọn lửa được khống chế nhưng toàn bộ tài sản trong căn nhà gỗ 3 gian bị lửa thiêu rụi.

Tài sản bên trong căn nhà bị lửa thiêu rụi
Tài sản bên trong căn nhà bị lửa thiêu rụi thành tro

Lãnh đạo xã Phú Phong cho hay, do trên địa bàn chưa có xe chữa cháy chuyên dụng nên người dân đều phải sử dụng dụng cụ thô sơ để dập lửa. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện.

Hai vợ chồng ông Lạc có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm triền miên. Toàn bộ tài sản tích cóp bao lâu nay đã mất sạch sau vụ hỏa hoạn.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI