Người dân đảo Lý Sơn gặp nhiều khó khăn

15/12/2022 - 17:05

PNO - Những ngày biển động, người dân trên đảo gặp khó khăn trong giao thương hàng hóa; chuyển viện vượt tuyến khi đau ốm... Giá cả hàng hóa cũng tăng.

Chiều 15/12, bà Phạm Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn - cho hay người dân trên đảo gặp khó khăn trong giao thương hàng hóa; chuyển viện vượt tuyến khi đau ốm... Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió nên cây tỏi bị hư dập lá và phát sinh sâu bệnh.

Đảo Lý Sơn bị cô lập khiến đời sống người dân khó khăn
Đảo Lý Sơn bị cô lập khiến đời sống người dân khó khăn


Được biết, do biển động nên từ ngày 12/12, Ban quản lý cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) đã cho dừng toàn bộ tàu cao tốc và tàu hàng từ đất liền ra đảo Lý Sơn và ngược lại. Theo một tiểu thương trên đảo, giá rau trên đảo hiện đang ở mức cao. Không có tàu vào đảo nên không thể gửi hàng, hành, tỏi không thể chuyển vào đất liền để tiêu thụ. Người dân khi ốm đau, cấp cứu phải thuê tàu cao tốc vào đất liền chữa bệnh.

Tàu không thể vào đảo Lý Sơn vì thời tiết xấu
Tàu không thể vào đảo Lý Sơn vì thời tiết xấu

Theo ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, thời tiết trên biển bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, khả năng từ sáng sớm ngày 17/12 đến ngày 18/12, vùng biển có gió mạnh dần lên  cấp 7, cấp 8, giật cấp 9; biển động mạnh. Sóng biển cao 3,0-5,0m. Từ ngày 19/12, gió và độ cao sóng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. 

Đảo Lý Sơn, cách đất liền hơn 20km, là nơi đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi gánh chịu áp thấp, gió bão từ Biển Đông, rộng hơn 10km2. Cư dân nơi đây khoảng 20.000 người.

Thanh Vạn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI