61 học sinh Lý Sơn trượt kỳ thi vào lớp 10 "chờ" giải quyết để tiếp tục học tập trên đảo

09/08/2022 - 13:33

PNO - 61 học sinh trượt kỳ thi vào lớp 10 hệ công lập ở huyện đảo Lý Sơn đang chờ ngành giải quyết để tiếp tục học tập gần nhà.

Sáng 9/8, bà Phạm Thị Hương, chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, chính quyền huyện đã có văn bản gửi Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi để đơn vị này ra đảo tuyển sinh các em trượt kỳ thi vào lớp 10 hệ công lập. 

Một điểm thi tốt nghiệp THPT trên đảo Lý Sơn hồi tháng 7 - ảnh L.P
Một điểm thi tốt nghiệp THPT trên đảo Lý Sơn hồi tháng 7 - ảnh L.P

Cũng theo bà Hương, dự kiến 61 học sinh sẽ được giải quyết theo hướng tiếp tục học tập trên đảo.
Theo chính quyền huyện Lý Sơn, năm nay, Trường THPT Lý Sơn được giao chỉ tiêu tuyển sinh 249 em đỗ vào lớp 10 hệ công lập. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 310. Kết quả 249 em trúng tuyển, 61 em trượt.
Từ năm học 2022-2023, cấp thẩm quyền giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên cho Trường THPT Lý Sơn.  Vì vậy 61 học sinh trượt trượt kỳ thi vào lớp 10 hệ công lập đang trong tình trạng "tiến thoái lưỡng nan", không biết sẽ tiếp tục học tập ở đâu. Nếu vào bờ để tiếp tục học tập thì sẽ xa xôi, tốn kém, ngược lại, ở đảo sẽ không có trường để học lên.
Lý Sơn cách đất liền gần 15 hải lý, là đảo du lịch nổi tiếng của Quảng Ngãi và cả nước. Nơi đây có hơn 22.000 người dân. Nhiều danh lam thắng cảnh như chùa Đục, hang Câu, cổng tò vò, những bãi tắm đẹp... Hồi tháng 3, huyện đảo Lý Sơn vừa được Chính phủ quyết định phê duyệt vào xã ven biển, vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025.

Thanh Vạn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI