Người chi 20 tỉ đồng để “chạy” điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang bị đề nghị 9-11 năm tù

09/05/2023 - 16:44

PNO - Ngày 9/5, TAND tỉnh An Giang xét xử bị cáo Trần Trí Mãnh (sinh năm 1980, ngụ tỉnh An Giang) và các đồng phạm trong vụ án “chạy” điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỉ đồng.

Tại phiên xét xử, đại diện Viện KSND tỉnh An Giang đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Trần Trí Mãnh 9-11 năm tù về tội “đưa hối lộ”.

Bị cáo Vũ Văn Quý (sinh năm 1991, ngụ TPHCM) bị đề nghị mức án từ 12-14 năm tù, Ngô Văn Trọng (sinh năm 1973, ngụ TP Đà Nẵng), Hoàng Thị Tâm (sinh năm 1976, ngụ TP Hà Nội) cùng bị đề nghị mức án từ 10-12 năm tù; Đào Ngọc Cảnh (sinn năm 1947, ngụ TP Đà Nẵng) bị đề nghị mức án 8-10 năm tù, cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Riêng bị cáo Quý còn bị đề nghị thêm mức án 10-12 năm tù về tội “rửa tiền”.

Trần Trí Mãnh (người đứng) và các đồng phạm tại phiên tòa ngày 9/5
Trần Trí Mãnh (đứng) và các đồng phạm tại phiên tòa ngày 9/5

Quá trình xét hỏi tại tòa, bị cáo Mãnh khai nhận trong thời điểm xảy ra dịch COVID-19, việc kinh doanh gặp khó khăn. Thời điểm đó, bị cáo muốn làm quen với Giám đốc Công an tỉnh An Giang để tạo uy tín với đối tác đầu tư vào các dự án. Bị cáo Mãnh đã quen với Cảnh nên có ý nhờ vả “chạy” vụ điều chuyển này, nhưng không thành.

Theo cáo trạng, Trần Trí Mãnh là Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh (địa chỉ tại TP Châu Đốc), chuyên kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe máy các loại. Lo sợ việc tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế, do Giám đốc Công an tỉnh An Giang (lúc bấy giờ là đại tá Đinh Văn Nơi, nay là thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) chỉ đạo, Mãnh nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển Giám đốc công an tỉnh An Giang đi nơi khác.

Để thực hiện ý định này, khoảng tháng 12/2020, Mãnh gặp Cảnh đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động, điều chuyển cán bộ với giá 20 tỉ đồng. Ngày 20/1/2021, Mãnh chuyển 10 tỉ đồng vào tài khoản của Hoàng Thị Tâm. Tuy nhiên việc điều chuyển cán bộ không thực hiện được. Đến ngày 2/3/2021, Mãnh làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Quý và các đồng phạm. Ngày 9/3/2021, Quý, Trọng, Tâm đến cơ quan công an đầu thú. Sau đó Quý, Trọng, Tâm, Mãnh, Cảnh bị khởi tố điều tra.

Trước đó, ngày 4/11/2022, Trần Trí Mãnh bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Duy Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI