Người chết, việc ủy quyền cũng chấm dứt

22/03/2013 - 17:10

PNO - PN - Hỏi: Ba tôi tranh chấp đất đai với người hàng xóm và ủy quyền cho tôi tham gia giải quyết vụ kiện với tư cách đại diện nguyên đơn. Khi tòa án sắp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm thì ba tôi mất. Vậy vụ án có được tiếp tục...

Nguyễn Thị Thúy (Tân Phú)

Trả lời: Ngay sau khi cha bà qua đời, bà không còn tư cách là người tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện theo ủy quyền của cha bà vì việc ủy quyền được chấm dứt khi người ủy quyền qua đời theo quy định tại điều 147, khoản 2, mục C, Bộ luật Dân sự.

Trường hợp vụ án của gia đình bà sẽ phát sinh vấn đề kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng vì theo quy định tại khoản 1, điều 62, Bộ luật Tố tụng dân sự: “Trường hợp đương sự là cá nhân đang tham gia tố tụng chết mà quyền, nghĩa vụ về tài sản của họ được thừa kế thì người thừa kế tham gia tố tụng.”

Như vậy, vụ án vẫn tiếp tục được giải quyết sau khi cha bà mất. Tòa án sẽ triệu tập những người thừa kế tài sản của cha bà tham gia tố tụng với tư cách đương sự tham gia tố tụng. Tuy nhiên, những người này phải chứng minh tư cách là người thừa kế tài sản của cha bà. Việc chứng minh được thể hiện bằng giấy khai sinh hoặc di chúc (nếu có)…

Bà muốn là người trực tiếp có ý kiến bảo vệ quyền và lợi ích của mọi người trong gia đình thì có thể yêu cầu các đồng thừa kế ủy quyền cho bà đại diện tham gia tố tụng. Khi có giấy triệu tập của tòa án, bà và các người đồng thừa kế làm thủ tục tại phòng công chứng để bà có đủ tư cách đại diện cho các đồng thừa kế tham gia tố tụng. Sau khi được ủy quyền, bà cung cấp giấy ủy quyền cho tòa án và có quyền tham gia tố tụng với tư cách đại diện ủy quyền của các người đồng thừa kế.

LS Trương Thị Hòa
(Đoàn Luật sư TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI