Người chạy xe 234km/giờ trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây chỉ bị tước bằng lái 3 tháng

14/04/2020 - 22:14

PNO - Do thời điểm ông H. vi phạm là tháng 11/2019 nên bị xử phạt theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP với số tiền 7,5 triệu đồng và tước bằng lái 3 tháng.

Ngày 14/4, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe của thanh niên chạy xe với tốc độ 234km/giờ trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hình ảnh H. phóng xe với tốc độ 234km/giờ.
Hình ảnh ông H. phóng xe với tốc độ 234km/giờ

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nam thanh niên phóng xe bạt mạng 234km/giờ trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với sự cổ vũ của người ngồi sau để quay clip. 

Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã xác minh người điều khiển phương tiện trong clip là ông Lê Minh H. (trú tại quận Tân Phú, TPHCM).  

Ngày 13/4, làm việc với Cục CSGT, ông H. xác nhận mình là người đã lái xe biển số 51H-054.xx chạy với tốc độ 234km/giờ trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, trong khi qui định cao tốc này chỉ cho phép chạy tối đa 120km/giờ. Thời điểm lái xe chạy quá tốc độ là ngày 21/11/2019.

Cục CSGT đã xử phạt H. 7,5 triệu đồng và tước bằng lái 3 tháng.
Cục CSGT đã xử phạt ông H. 7,5 triệu đồng và tước bằng lái xe 3 tháng

Chính ông H. là người đăng tải clip lên mạng. “Tôi biết hành động trên đã làm ảnh hưởng tới an toàn giao thông và những người khác. Tôi mong cơ quan chức năng cho tôi được chấp hành việc xử phạt”, ông H. trình bày.

Theo Cục CSGT, nếu áp dụng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP thì mức phạt cho hành vi này là 12 triệu đồng và tước bằng lái xe 4 tháng. Tuy nhiên, do thời điểm ông H. vi phạm là tháng 11/2019 nên lỗi vi phạm sẽ được xử phạt theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP. 

Căn cứ theo điểm đ, Khoản 8, Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP, mức phạt là 7,5 triệu đồng và tước bằng lái xe 3 tháng.

Hoàng Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI